18/04/2021 06:02
Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 6.195 NKT, trong đó, 5.025 NKT tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (980 đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng, 4.045 trường hợp khuyết tật nặng, khuyết tật nhẹ 1.170 người); 1.053 hộ gia đình hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc và nhận nuôi dưỡng NKT; 5 cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho 62 NKT; 30 NKT thần kinh, tâm thần có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đăk Lăk (do tỉnh chưa có Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần). Đa số NKT đều sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng xã hội, bản thân họ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, cuộc sống.
Để triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, trợ giúp, tạo điều kiện tốt nhất cho NKT hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống, tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch, thông tin - truyền thông, tư pháp, giao thông tiếp cận, bảo trợ xã hội đối với NKT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp công sức tiền của, ngày công để hỗ trợ NKT ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, vươn lên hòa nhập cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức các hoạt động tùy theo chức năng nhiệm vụ; chú trọng tổ chức các lễ kỷ niệm nhân ngày NKT, các buổi nói chuyện chuyên đề về kiến thức, kỹ năng và chính sách liên quan đến NKT, phát hành 12.500 tờ gấp truyền thông về Đề án trợ giúp NKT...
|
Các hoạt động hỗ trợ NKT xây dựng nhà ở, giáo dục, tạo việc làm, cải thiện đời sống, trợ cấp , khám, chữa bệnh miễn phí, tặng công cụ, dụng cụ hỗ trợ… được các cấp chính quyền quan tâm triển khai, huy động nguồn lực xã hội từ các tổ chức thiện nguyện, các doanh nghiệp, các cá nhân tham gia giúp đỡ; việc triển khai này ngày càng đi vào thực chất, nâng cao chất lượng, đem lại hiệu quả trong thực tế. Theo đó, giai đoạn 2013 – 2020, đã khám và chữa bệnh cho gần 2.200 lượt NTK; triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại 10/10 huyện thành phố, gần 1.000 trường hợp NTK được phẫu thuật chỉnh hình, làm chi giả, chăm sóc và phục hồi chức năng tại nhà; hỗ trợ trên 150 công cụ, dụng cụ cho NTK...
Trong lĩnh vực giáo dục, trên địa bàn tỉnh hiện có 855 em (tỷ lệ 56,3% tổng số trẻ khuyết tật có khả năng học tập) ra lớp học; 100% học sinh khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được miễn giảm học phí; duy trì các loại học bổng để hỗ trợ và động viên các em như học bổng “Đèn đom đóm”, học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ”, học bổng Vừ A Dính...
Các hoạt động giúp NTK tự vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, cộng đồng chỉ tạo điều kiện hỗ trợ như hỗ trợ vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho NKT được các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả. Các lớp đào tạo nghề cho NKT được tổ chức trên cơ sở khảo sát nhu việc làm xã hội và sức khỏe của NKT đã đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho NTK có việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ sở đào tạo, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương thường xuyên tổ chức Ngày hội việc làm dành cho NKT, trợ giúp NKT tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Tỉnh đã thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật cấp tỉnh, đồng thời tập trung nguồn lực và các điều kiện cần thiết hướng đến thành lập Hội Người mù và các trường, trung tâm chăm sóc, giáo dục chuyên biệt đối với NKT trong tương lai.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, công tác chăm lo NTK trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: NKT còn mặc cảm trong việc tham gia vào các chính sách dạy nghề; một số địa phương chưa thật sự quan tâm trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chính sách đối với NKT; cơ sở vật chất, phương tiện trợ giúp và tạo điều kiện cho NKT còn hạn chế.
Ông A Kang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục bám sát Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NKT để xây dựng nhiều chương trình, hành động cụ thể và thiết thực nhằm hỗ trợ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NKT. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân với công tác NTK; phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo cuộc sống, động viên và tạo cơ hội bình đẳng để NKT phát huy năng lực, vươn lên hòa nhập, đóng góp cho xã hội.
Hoàng Thanh