07/07/2020 06:11
Tháng 4/2020, tuyến đường Nguyễn Thông (thành phố Kon Tum) được bê tông hóa và đưa vào sử dụng với chiều dài 1.080m. Đây là tuyến đường dài, kết nối từ đường Trần Đại Nghĩa (giáp làng nghề H’Nor) đi qua khu dân cư, đến các khu sản xuất trên địa bàn. “Khi còn là đường đất, vào mùa mưa, tuyến đường này rất lầy lội, người dân đi lại, ra khu sản xuất, chở hàng hóa, nông sản rất khó khăn, nhiều học sinh đi học bị ngã” - bà Huỳnh Thị Thanh ở đường Nguyễn Thông (tổ 3, phường Nguyễn Trãi) cho biết.
Tương tự như vậy, khi còn là đường đất, tuyến đường Chế Lan Viên (thành phố Kon Tum) cũng trong tình trạng nắng bụi, mưa lầy. Người dân sinh sống dọc tuyến đường đã nhiều lần kiến nghị Nhà nước đầu tư làm đường bê tông nhưng chưa được do khó khăn về kinh phí.
|
Ông Đỗ Vinh Ba, sống trên tuyến đường Chế Lan Viên chia sẻ: Việc thực hiện chủ trương bê tông hóa tuyến đường với sự đóng góp của người dân cũng gặp khó khăn do điều kiện của nhiều gia đình có hạn, không thể đóng góp đủ. Để đảm bảo kinh phí thi công tuyến đường này, xã, tổ dân phố và nhân dân đã thống nhất các hộ khá giả hỗ trợ, chia sẻ đóng góp thêm. Riêng vợ chồng tôi đều là giáo viên về hưu nên cũng ủng hộ thêm 1 triệu đồng. Đến tháng 4/2020, tuyến đường đã bê tông hóa xong, ai ai cũng phấn khởi. Bây giờ việc đi lại rất thuận tiện, đường sá sạch sẽ, khang trang hơn rất nhiều.
Để việc thi công các tuyến đường được thuận lợi, Đảng ủy, UBND, Mặt trận và các đoàn thể của phường, khu dân cư tích cực vận động và giải thích cho người dân hiểu tính cấp thiết của việc bê tông hóa các tuyến đường; giải thích cặn kẽ nội dung, chủ trương của Đề án “Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum giai đoạn 2017-2020”. Theo đề án, Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí về xi măng, sắt và chi phí vận chuyển vật tư đến địa điểm xây dựng công trình, 70% chi phí vật liệu; còn lại người dân tự nguyện hiến đất, tài sản để giải phóng mặt bằng, ngày công lao động và 30% vật liệu còn lại.
Ông Lê Đình Em - Tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Nguyễn Trãi cho biết: Tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân. Đối với các hộ khó khăn, tổ dân phố đã khéo léo thực hiện việc thu mức đóng góp nhiều lần; đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn, tổ cũng thống nhất miễn giảm một phần kinh phí đóng góp; hoặc nộp thành nhiều lần. Gia đình bà Huỳnh Thị Thanh trên đường Nguyễn Thông là một ví dụ, hộ nhà bà phải đóng góp 3,7 triệu đồng, để giảm áp lực tài chính, bà đóng 2 lần nên cũng thấy nhẹ nhàng, thuận lợi.
Nhờ hiệu quả của việc vận động, sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số người dân, đến nay, phường Nguyễn Trãi đã bê tông hóa được 19 tuyến đường, chiều dài hơn 5,2 km; tổng kinh phí thực hiện hơn 6,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng. Các tuyến đường bê tông đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, kinh doanh của nhân dân, mà còn góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện đô thị văn minh trên địa bàn phường Nguyễn Trãi.
Phan Nghĩa