Phụ nữ Tu Mơ Rông xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

08/01/2019 06:36

​Thời gian qua, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Tu Mơ Rông đã xây dựng những mô hình, việc làm cụ thể, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ.

Chị Nguyễn Thị Vân – Chủ tịch Hội LHPN huyện Tu Mơ Rông cho biết: Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện đã triển khai đến 11 cơ sở hội tiếp tục tuyên truyền các tiêu chí “Không”; và các tiêu chí “Sạch” do Hội LHPN huyện lựa chọn dựa trên tình hình thực tế của địa phương để thực hiện trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cụ thể, giữ nguyên 5 tiêu chí “5 không” (Không đói nghèo; không rượu chè, bạo lực gia đình; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học giữa chừng; không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội) và thay đổi 3 tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ thành ăn, uống sạch; gọn nhà, sạch vườn; sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh). Bằng nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, cuộc vận động đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện tham gia.

Thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (Nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động) thông qua việc thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN huyện Tu Mơ Rông đã đứng ra tín chấp giúp hội viên, phụ nữ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; vận động chị em thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức; tham gia Tổ hợp tác/Tổ liên kết sản xuất, chăn nuôi; đề xuất Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền hỗ trợ dạy nghề, tập huấn chuyển giao kiến thức sản xuất; giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều…

Trong năm 2018, Hội LHPN huyện đã tín chấp mới với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng số tiền 9.039.000.000 đồng cho 326 hộ vay mới để phát triển kinh tế. Hội còn tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tại các chi hội thực hiện tốt phong trào thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Đến nay, có 50 chi hội phụ nữ thôn thực hiện tiết kiệm được tổng số tiền 94.675.000 đồng/1.436 hội viên tham gia.

Hội cũng đăng ký hỗ trợ 47 hộ gia đình phụ nữ nghèo và triển khai mô hình “5 hộ trong 1 xã” (rà soát, chọn 5 hộ trong 1 xã đề xuất với UBND xã có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ để đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”)…

Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn hỗ trợ 10 phụ nữ khởi nghiệp từ mô hình “Tổ phụ nữ liên kết làm men địa phương nấu rượu” tại thôn Kon Ling (xã Đăk Hà) và hỗ trợ, giúp đỡ cho 5 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp vay vốn giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Hội cũng thường xuyên đôn đốc, trực tiếp đi kiểm tra 2 mô hình Tổ hợp tác hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số trồng sâm dây tại 2 xã Tê Xăng và Măng Ri đang triển khai.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã triển khai tổ chức các buổi truyền thông, sinh hoạt chi hội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng sống, kiến thức về kế hoạch hóa gia đình, kiến thức về bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc gia đình…

Chi hội phụ nữ thôn Kon Ling (xã Đăk Hà) là một trong những chi hội phụ nữ thực hiện tốt mô hình “Không sinh con thứ 3, làm mẹ an toàn”. Mô hình được triển khai từ năm 2017 với 36 hội viên, phụ nữ tham gia. Đến nay, qua hơn 1 năm triển khai mô hình, 36 chị em đều chấp hành nghiêm chỉnh và chỉ sinh đủ 2 con.

Để Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ngày càng đi vào chiều sâu, Hội LHPN huyện Tu Mơ Rông đã vận động chị em duy trì việc quét dọn, vệ sinh chung để giữ gìn vệ sinh môi trường thôn/làng, sử dụng nước sạch, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng, xây dựng đoạn đường tự quản, đào hố rác, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, vườn sạch, hàng rào xanh…

Phụ nữ thôn Mô Pả, xã Đăk Hà tích cực tham gia mô hình “Con đường phụ nữ tự quản”

 

Có dịp trở lại với thôn Mô Pả (xã Đăk Hà), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với những thay đổi của thôn, nhà cửa khang trang, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, thoáng mát. Đây là kết quả từ mô hình “Con đường phụ nữ tự quản” của chị em phụ nữ thôn Mô Pả.

Chị Y Mai – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Mô Pả cho hay: Cứ chủ nhật hằng tuần, hầu hết các chị em trong thôn đều gác lại công việc nhà, cùng  nhau phân loại rác, quét dọn và vệ sinh đoạn đường dài gần 600m của thôn.

Trong năm 2018, nhằm hưởng ứng tiêu chí “3 sạch” của cuộc vận động, Hội LHPN huyện cũng ra mắt các mô hình “Thu gom phân chuồng” tại thôn Đăk Viên (xã Tê Xăng); 2 mô hình chi hội xanh tại 2 thôn Mô Bành và Kon Hia 3 (xã Đăk Rơ Ông) và hỗ trợ 1.000 cây xanh để trồng trước nhà và hai bên đường; mô hình “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới” tại thôn Mô Bành.

Chị Nguyễn Thị Vân cho hay, trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước đưa cuộc vận động đi vào đời sống mỗi gia đình hội viên, phụ nữ, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Bài, ảnh: Đức Thành

Chuyên mục khác