Phụ nữ Đăk Dục chung tay bảo vệ biên giới

10/01/2019 13:07

​Phát huy vai trò của phụ nữ địa phương trong bảo vệ an ninh biên giới, thời gian qua, chị em phụ nữ Giẻ- Triêng ở xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dục Nông đứng chân trên địa bàn xã Đăk Dục tích cực tuần tra, bảo vệ hơn 14 km đường biên với 5 mốc giới giáp Lào.

Sinh ra, lớn lên ở biên giới, chị em ở xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi thuộc nằm lòng từng đường đi, lối lại, từng con suối, con sông và nắm rõ người lạ, người quen trong khu vực. Chính vì vậy, các chị dễ dàng phát hiện ra sự bất thường hoặc thay đổi tại nơi mình sinh sống. Và khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, các chị liền báo với các cơ quan, đơn vị chức năng để cùng có biện pháp xử lý.

Đặc biệt, hơn 1 năm nay, kể từ ngày ra mắt và thực hiện mô hình “Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường”, hiểu rõ vai trò của chị em trong việc chung tay bảo vệ sự bình yên cho biên cương, 30 chị em phụ nữ ở 11 thôn, làng xã Đăk Dục luôn tích cực, cùng với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dục Nông tuần tra, bảo vệ 14km đường biên với 5 mốc giới giáp Lào.

Chị em phụ nữ xã Đăk Dục cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dục Nông tuần tra đường biên. Ảnh: B.A

 

Đại úy Bùi Triệu Phú – Đồn Biên phòng Dục Nông cho biết: “Chị em tham gia rất tích cực. Dù vào ngày thu hoạch với bộn bề công việc nhưng hàng tuần các chị đều phối hợp với chúng tôi tổ chức tuần tra, phát quang đường biên giới do Đồn quản lý”.

Không chỉ tham gia tuần tra, chị em còn nỗ lực chung tay phát quang bụi rậm, trồng cây ăn trái gần mốc quốc giới. Đặc biệt, ở thôn, làng, các chị còn là những tuyên truyền viên tích cực. “Chúng tôi tuyên truyền cho chồng con, những người thân, bà con trong xóm, làng hiểu về chính sách, pháp luật Nhà nước, những quy định, quy chế khu vực biên giới cũng như công tác phòng – chống buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới… Đặc biệt, chúng tôi nhận thức, đi đầu và tuyên truyền để bà con không phát rừng làm nương rẫy, cùng trồng cây cho biên cương thêm xanh” – chị Y Thiếu – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đăk Ba, xã Đăk Dục chia sẻ.

Việc tham gia bảo vệ đường biên cột mốc không chỉ giúp đảm bảo an ninh quốc phòng mà còn góp phần gắn kết giữa chị em phụ nữ với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Theo đó, Đồn Biên phòng Dục Nông và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đăk Dục đã phối hợp tổ chức nhiều mô hình nhằm hỗ trợ cho các trường hợp hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn.

Một trong những việc làm đó chính là chung tay xây dựng căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 75 triệu đồng tặng cho hội viên phụ nữ nghèo Y Mim, thôn Đăk Ba. Trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dục Nông và Hội Liên hiệp phụ nữ xã ủng hộ thêm vật chất và ngày công lao động, giúp nhà của chị Y Mim hoàn thành đúng tiến độ.

“Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường” là mô hình nằm trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Thực hiện mô hình, công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng Dục Nông và Hội LHPN xã trong việc tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc rất chặt chẽ, nhịp nhàng. Chúng tôi cố gắng phát huy, tích cực chung sức, chung tay cùng các cán bộ, chiến sĩ mang lại sự bình yên cho biên cương” - Chị Y Trúc – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Dục phấn khởi.          

Bình An

Chuyên mục khác