Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới

07/03/2018 13:02

​Cùng với các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, những năm qua, phụ nữ tỉnh Kon Tum đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chị em phụ nữ đã đóng góp sức mình cho sự thành công trong phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị ở địa phương.

Cuối tháng 2 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum đã vận động gần 100 hội viên, phụ nữ trong xã tham gia lễ phát động phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018. Trong vài ngày, chị em phụ nữ cùng với các tầng lớp nhân dân địa phương đã san lấp mặt bằng, bê tông hóa tuyến đường số 2 thôn Kon Tum Kơ Pơng 2 với chiều dài 630m.

Chị Y Phương (thôn Kon Tum Kơ Pơng 2) chia sẻ: Đường đất nên mùa nắng thì bụi, mùa mưa bị lầy lội, trơn trượt, đi lại rất khó khăn. Mình muốn góp một phần công sức để cùng bà con làm đường bê tông xi măng, sau này đi lại dễ dàng hơn.

Cũng trong tháng 2/2018, Hội LHPN phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) đã ra quân tổng dọn vệ sinh, tháo gỡ, tẩy xóa các tờ rơi quảng cáo dán trên trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh nơi công cộng nhằm góp phần lập lại mỹ quan đô thị và cảnh quan môi trường trên tuyến phố Trần Hưng Đạo do Hội LHPN phường phụ trách.

Tại buổi ra quân, trên 20 chị đã tham gia tháo gỡ 5 biển quảng cáo treo sai quy định; tẩy xóa hơn 50 tờ rơi quảng cáo khác dán ở các trụ điện, cột tín hiệu giao thông và có 75 hội viên tham gia tổng dọn vệ sinh. Sau buổi ra quân, Hội đã giao cho các gia đình hội viên có trụ điện trước nhà quản lý và kịp thời báo cáo với Hội khi phát hiện những tập thể, cá nhân có hành vi treo hoặc dán biển quảng cáo sai với quy định.

“Hội LHPN phường thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, buôn bán trên các tuyến đường do phường quản lý thực hiện tốt các quy định của thành phố về xây dựng tuyến phố văn minh, xanh – sạch – đẹp. Nhiều hộ chấp hành tốt quy định, tuy nhiên cũng có vài hộ chây ỳ, chưa chấp hành nghiêm. Vì vậy, công việc này phải làm thường xuyên, không thể làm theo phong trào được.” - chị Phạm Thị Tố Loan (phường Quyết Thắng) trăn trở.

Phụ nữ tham gia sửa chữa, làm đường giao thông nông thôn tại thôn 1, xã Pờ Ê (huyện Kon Plông). Ảnh: T.N

 

Còn nhớ, đầu năm 2015, trong một chuyến công tác tại xã Pờ Ê (huyện Kon Plông), chúng tôi nhận thấy hàng chục chị em phụ nữ địa phương tham gia sửa chữa, làm đường giao thông ở thôn 1.

Hỏi chuyện, chị Y Liên – một người trong nhóm vui vẻ cho biết: Khi huyện, xã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, đa số chị em phụ nữ ở địa phương đều nhiệt tình tham gia vì chương trình mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

“Thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đường làng đi lại thuận tiện hơn, sạch đẹp hơn. Một số lĩnh vực khác như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin, môi trường… cũng phát triển hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương” – chị Y Liên cho hay.

Chị Nguyễn Thị Liên – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia với những việc làm cụ thể như: tham gia làm đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường khu dân cư, trồng cây xanh, hiến đất để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh…

Đáng chú ý, các cấp Hội đã xây dựng và thực hiện một số mô hình tốt như: Hội LHPN huyện Ngọc Hồi xây dựng 6 mô hình “Phụ nữ tự quản tuyến đường” và 1 mô hình “Biến rác thành tiền”; Hội LHPN huyện Kon Rẫy xây dựng 6 mô hình “Đường làng, cổng ngõ đẹp”; Hội LHPN huyện Đăk Hà với các mô hình: “Trồng rau an toàn”, “Nói không với tảo hôn”, “Phòng, chống bỏ học”, “Phụ nữ DTTS – tôn giáo với pháp luật”, “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thực phẩm, ăn uống”…

Chỉ tính riêng năm 2017, phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chung tay, góp sức cho phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị bằng những việc làm thiết thực. Cụ thể, Hội LHPN huyện Kon Plông đã đóng góp trên 43 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động thực hiện nạo vét 2.300m kênh mương nội đồng, sửa chữa 1.500m đường vào khu sản xuất, bê tông hóa 1.875m đường giao thông nông thôn; Hội LHPN thành phố Kon Tum vận động 765 hộ gia đình ký cam kết thực hiện tuyến phố văn minh đô thị …

Từ những việc làm cụ thể nêu trên, có thể nói phụ nữ trong tỉnh đã chung tay góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới  trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

                                                                        Thảo Nguyên

Chuyên mục khác