Phụ huynh băn khoăn trước ngày cho con trở lại trường

28/02/2020 06:14

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có Công văn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cho học sinh trở lại trường vào ngày 2/3 tới. Dẫu biết các ngành chức năng và chính quyền các cấp đã hết sức cân nhắc trước khi đưa ra quyết định, nhưng tại thời điểm này, phụ huynh trên địa bàn tỉnh vẫn còn các luồng ý kiến trái chiều, thể hiện sự băn khoăn trước quyết định cho học sinh đến trường trở lại.

Gần 1 tháng qua, hầu hết các bậc phụ huynh có con em đang là học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh hết sức vất vả, vì hàng ngày vẫn phải vừa lao động kiếm sống, vừa quản lý con cái tự học ở nhà, do học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, cận ngày con trở lại trường học, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi dịch bệnh ở một số quốc gia vẫn diễn biến phức tạp, cho dù Việt Nam đã điều trị khỏi những bệnh nhân nhiễm Covid-19 và không để dịch bệnh lây lan.

Khi được hỏi về tâm trạng trước ngày con em trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài ngày do dịch Covid-19, hầu hết các phụ huynh đều tỏ ra vui mừng vì đỡ vất vả, nhưng một số phụ huynh vẫn bày tỏ nỗi lo lắng về sự an toàn sức khỏe của con em mình, trước tình trạng dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở một số quốc gia trong khu vực Châu Á và có diễn biến phức tạp.

Anh Hồ Ngọc Khiết ở phường Nguyễn Trãi (thành phố Kon Tum) cho biết, qua theo dõi tin tức, báo chí, tôi thấy mừng khi được biết các trường hợp người nghi bị nhiễm bệnh Covid-19 được cách ly ở Kon Tum đều cho kết quả xét nghiệm âm tính - nghĩa là họ không nhiễm bệnh; 16/16 bệnh nhân nhiễm Covid- 19 ở Việt Nam cũng được điều trị khỏi và xuất viện. Vợ chồng tôi, ngoài việc tin tưởng các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp thực hiện tốt việc phòng dịch ở trường học, bản thân cũng đã sẵn sàng biện pháp phòng vệ cho con đến lớp, như trang bị khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay để con mang theo đến trường. Nhưng nghe nói vi rút Covid-19 biến thể phức tạp, trường học là môi trường có đông người nên tôi vẫn còn lo lắng đôi chút. Mong sao môi trường học đường sẽ luôn được an toàn để cho cha mẹ còn an tâm làm ăn, chứ cứ ở nhà trông nom, chăm sóc con cái về lâu dài cũng không phải là cách hay.

Phun hóa chất khử khuẩn tại trường học. Ảnh: Hà Nam

 

Chị Mai Thị Thanh ở làng Kon K’tu, xã Đăk Rơ Wa thì có quan điểm dứt khoát: Theo tôi, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh nên đề nghị UBND tỉnh cho học sinh nghỉ hết tháng 3 giống như đề xuất ở một số địa phương khác trên cả nước. Tôi nghĩ việc học là cả đời, không có gì phải gấp gáp, học trễ chút cũng không có sao, mà mình có được sự an tâm. Chứ bây giờ nghĩ cảnh cho con đến lớp học nhưng bạn cũng phải đeo khẩu trang khi học, còn giáo viên đứng trên bục giảng cũng đeo khẩu trang thì ít nhiều gì cũng chi phối sự tập trung học tập của học sinh.

Trái ngược với quan điểm trên, chị Nguyễn Thị Mỹ Thanh - cán bộ của một ngân hàng ở thành phố Kon Tum than thở: Suốt mấy tuần nghỉ học liên tục, 2 bé ở nhà, một bé lớp 2 và một bé học mầm non, vợ chồng tôi phải nhờ bà nội của các cháu ở tận Gia Lai lên trông giúp. Những ngày gần đây, bà nội về lại Gia Lai giải quyết công việc, vợ chồng tôi phải thay phiên nhau xin nghỉ tranh thủ để trông nom con cái. Giờ tôi mong đến ngày đi học lại để chúng được đến trường gặp bạn bè, thầy cô và để vợ chồng chúng tôi an tâm làm việc tốt hơn. Tôi nghĩ khi đi học các con sẽ vui vẻ, thoải mái hơn ở nhà, suốt ngày “giam lỏng” trong bốn bức tường cũng không dễ dàng chút nào.

Đồng quan điểm với chị Thanh, anh Nguyễn Tiến Luật ở thị trấn Sa Thầy cho biết: Nửa tháng trước, khi được nhà trường thông báo học sinh được nghỉ học thêm 2 tuần vợ chồng tôi rất lo lắng, bởi nghỉ học nhiều sẽ làm tăng thời gian học bù sau này khiến con rơi vào cảnh học quá tải. Đến nay đã gần hết hai tuần, tôi thấy mừng trong lòng, vì con cái sắp được đến trường. Hiện nay, theo dõi một số thông tin trên đài, báo nhưng vẫn chưa biết các cháu có tiếp tục nghỉ nữa hay không. Theo tôi thì thời điểm này cho con đi học trở lại là hợp lý. Vì Việt Nam đã cơ bản khống chế thành công dịch bệnh Covid-19. Hơn nữa, Kon Tum và cả khu vực Tây Nguyên cũng đâu phát hiện có trường hợp nào bị nhiễm bệnh. Nếu để các em học sinh nghỉ học lâu quá sẽ bị quên kiến thức và giáo viên, học sinh phải mất nhiều thời gian để ôn lại.

Thầy giáo Võ Hoàng Sơn - Hiệu trưởng Trường TH-THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) cho biết, thời gian học sinh nghỉ học kéo dài khiến cho giáo viên và học sinh ở đây rất nhớ trường, nhớ lớp. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ học để chống dịch, nhưng hầu như ngày nào cũng có học sinh đến trường tâm sự rằng nhớ thầy cô, bạn bè và mong sớm được đi học trở lại. Các em thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thầy, cô và vào mạng xem tin tức để “hóng” xem bao giờ mới được đi học trở lại vì nhớ trường. Các phụ huynh cũng mong muốn sớm cho các em được đến trường vì sợ các em quên kiến thức hoặc trốn đi tắm sông, tắm suối xảy ra chuyện không hay. Tuy rất mong muốn các em học sinh sớm trở lại học, nhưng vì dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp nên nhà trường an ủi, động viên, các giáo viên, phụ huynh, học sinh để cùng nhau chia sẻ vì cái chung nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh và cho cả cộng đồng.

Thiết nghĩ, việc cho học sinh nghỉ học tránh dịch Covid-19 là biện pháp đúng đắn, kịp thời khi người dân chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát và người dân đã có ý thức sâu sắc trong hoạt động phòng chống dịch thì việc các ngành chức năng cân nhắc và có những giải pháp đưa các hoạt động của đời sống trở lại quỹ đạo bình thường, trong đó có việc cho học sinh trở lại trường là điều cần thiết trong thời điểm hiện nay.     

Đắc Vinh

Chuyên mục khác