Phối hợp tốt trong tuyên truyền về biên giới

02/03/2022 13:09

Trong năm qua, Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh khu vực biên giới (KVBG). 

Thượng tá Phạm Văn Lâm - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Năm 2021, BĐBP tỉnh vừa phát huy hiệu quả mô hình “Chiến sĩ Biên phòng viết” từ các đơn vị cơ sở đồn, trạm, chốt biên phòng; vừa giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách công tác tuyên huấn của BĐBP tỉnh thường xuyên tổng hợp thông tin tình hình từ cơ sở, phản ánh kịp thời các sự kiện, các hoạt động quản lý, bảo vệ (QLBV) biên giới của quân và dân để đưa tin.

Mặt khác, chủ động liên hệ phối hợp tốt với phóng viên các cơ quan báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên trực tiếp xuống cơ sở, thâm nhập địa bàn, đến những nơi diễn ra các sự kiện, tiếp cận với các đơn vị và cán bộ chiến sĩ (CBCS) đang thực hiện nhiệm vụ nơi khó khăn gian khổ nhất để đưa tin, viết bài về các hoạt động QLBV biên giới, phòng chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống dịch Covid-19; các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Trung ương, địa phương đến với các xã biên giới.

Thông qua đó, phóng viên các cơ quan báo chí đưa tin về kết quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục; giúp dân giảm nghèo; thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, an toàn trên KVBG; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, kết hợp với phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép” với thực hiện “nhiệm vụ kép” của BĐBP tỉnh; phản ảnh thực tế đời sống, công tác của CBCS biên phòng. 

BĐBP tỉnh khám sức khỏe cho nhân dân xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi. Ảnh: VH

 

Khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai. Ảnh: VH

 

Đặc biệt, các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh cách làm mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn công tác tuyên truyền và vận động quần chúng của BĐBP tỉnh. Cụ thể, sử dụng loa kéo di động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền và ký cam kết; đặt hòm thư tố giác tội phạm và XNC trái phép trên 99 thôn, làng của 13 xã biên giới; thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn vất vả ngày đêm tuần tra, kiểm soát phòng, chống XNC trái phép; phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới, bảo đảm an toàn cuộc sống của nhân dân. Thông qua các thông tin từ các tác phẩm báo chí đã kết nối và nhận được sự quan tâm hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần của nhiều tổ chức, cá nhân, giúp CBCS và quần chúng nhân dân khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh những chiến công của BĐBP tỉnh trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên KVBG, nhất là các chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển pháo, hàng cấm qua biên giới; khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.  Điển hình như chuyên án KT 321 và KT 421 đã bắt hơn 6 kg ma túy dạng đá; tuần tra, kiểm soát, mật phục đánh bắt 586kg pháo nổ, 99,7kg thuốc nổ, 2,3 kg vàng; đấu tranh khởi tố 4 chuyên án XNC trái phép, thu nộp ngân sách nhà nước 1,498 tỷ đồng...

Ngoài ra, các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi những kết quả nổi bật của BĐBP tỉnh trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc ở KVBG; xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo trên KVBG với nhiều mô hình như: “Phân công đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân chuyên nghiệp người DTTS đồn Biên phòng kết nghĩa giúp đỡ hộ gia đình nghèo DTTS trên biên giới”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”; phối hợp hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà Đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương” cho người dân nghèo; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường”,“Con nuôi đồn biên phòng”, “Tết Biên phòng ấm lòng dân bản” kết hợp với “Ngày hội Bánh chưng xanh”;… góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp trong các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.

Năm 2021, các cơ quan  báo chí viết được 346  tin, bài (tăng 35 tin, bài so với năm 2020) của 274 lượt phóng viên,  cộng tác viên, kỹ thuật viên của 29 cơ quan báo chí. Đặc biệt, Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) tỉnh duy trì đều đặn 13 chuyên mục và Báo Kon Tum 12 chuyên trang  “Vì chủ quyền an ninh biên giới”. 

Trong thời gian tới, BCH BĐBP tỉnh mong lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, định hướng các địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí tăng cường phối hợp hơn nữa số lượng, tần suất, chất lượng tuyên truyền về biên giới và BĐBP tỉnh, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.      

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác