Phẫu thuật loại bỏ khối bướu cổ khổng lồ cho nữ bệnh nhân

29/08/2019 07:59

Chiều 28/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành phẫu thuật thành công ca cắt bỏ khối bướu cổ (bướu tuyến giáp) kích thước 10x15cm bằng dao siêu âm cho bệnh nhân Y.V (57 tuổi, trú tại thôn Nông Kon, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi). Đây là khối bướu cổ lớn nhất từ trước tới nay được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện phẫu thuật cắt bỏ.

Các y bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối bướu cho bệnh nhân. ĐT

 

Được biết, bệnh nhân Y.V bị bướu cổ cách đây 5 năm. Thời gian gần đây, khối bướu ngày càng lớn, chiếm trọn chu vi cổ trước, gây chèn ép, khiến bệnh nhân Y.V khó nuốt, khó thở nên được người thân đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bác sĩ Đinh Hữu Hòa - Trưởng khoa Ung Bướu (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh) cho biết, qua phim CT Scan của bệnh nhân Y.V cho thấy, khối bướu đẩy lệch khí quản, chèn ép thực quản, dính vào tổ chức xung quanh, phẫu thuật có nguy cơ chảy máu. Trước kia, những bệnh nhân có khối bướu cổ kích thước lớn tương tự bệnh nhân Y.V đều phải chuyển viện. Nhưng khoảng 3 tháng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh áp dụng phẫu thuật bằng dao siêu âm, đây là kỹ thuật mới có thể cắt bỏ được những khối bướu kích thước lớn, vì có ưu điểm như cầm máu tức thì, không gây mất máu, không gây tổn thương mô xung quanh, giảm thời gian phẫu thuật, ít đau, thời gian hồi phục nhanh…

 Sau hơn 1 giờ phẫu thuật bằng dao siêu âm, bác sĩ Đinh Hữu Hòa cùng ê kíp đã cắt bỏ thành công khối bướu kích thước 10x15cm cho bệnh nhân Y.V.

Theo bác sĩ điều trị, sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe bệnh nhân Y.V tốt, khoảng 3 ngày có thể xuất viện.

Toàn bộ chi phí phẫu thuật hơn 15 triệu đồng cho bệnh nhân Y.V được bảo hiểm y tế chi trả.

Đức Thành

 

Chuyên mục khác