Phát triển hạ tầng nông thôn vùng khó

07/10/2020 13:02

Từ năm 2014-2019, Dự án phát triển hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư các công trình phục vụ thiết thực cho cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh.

Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ nhằm phát triển hạ tầng nông thôn cho các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, riêng tại Kon Tum có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng với 5 tiểu dự án được triển khai trên địa bàn 5 xã thuộc 4 huyện Đăk Hà, Đăk Glei, Sa Thầy và Kon Rẫy. Cụ thể, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Kon Vang; sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Snghé và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy); sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La (huyện Đăk Hà); sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đắk Kít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei); sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Lũng Lau và hạ tầng nông thôn khu vực xã Sa Sơn (huyện Sa Thầy).

Sửa chữa tuyến đường giao thông Đăk Đam. Ảnh: PN

 

Đến nay, 5 tiểu dự án đã hoàn thành với tổng giá trị hợp đồng xây lắp 324 tỷ đồng. Tổng quy mô của các tiểu dự án đã làm được là 50 km giao thông liên thôn từ đường đất chuyển sang đường bê tông xi măng; nâng cấp, sửa chữa 20 km kênh, cải tạo 4 cụm đầu mối thủy lợi và bổ sung 1 tràn xả lũ đảm bảo tưới cho 900 hec ta lúa nước, cây công nghiệp.

Các tiểu dự án là những công trình phục vụ thiết thực cho đời sống sinh hoạt, sản xuất như: đường giao thông, công trình thủy lợi…nên được người dân hồ hởi đón nhận.

Bà Nguyễn Thị Xuân, ở thôn 3 (xã Tân Lập huyện Kon Rẫy) cho biết: Dọc tuyến đường chạy qua thôn trước đây là đường đất. Bà con đi lại rất khó khăn, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi mù. Đặc biệt, những hộ ở cuối thôn, cách đầu thôn tới 7 km nên muốn làm nhà cửa hay bán nông sản càng khó, giá mua vật liệu xây dựng tính thêm chi phí chuyên chở lên cao, bán hàng nông sản các thương lái lại ép giá. Nay đường sá được bê tông hóa, đi lại thuận tiện, bà con trong thôn ai cũng mừng. Hệ thống kênh mương dẫn nước tới ruộng lúa cũng được đầu tư, nguồn nước tưới đảm bảo, năng suất lúa tăng rõ rệt.  

Không chỉ ở xã Tân Lập mà những nơi được dự án đầu tư đều góp phần đem lại những thay đổi tích cực đối với đời sống của người dân. Như công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Kon Vang, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy đã đầu tư khoảng 70 tỷ đồng làm 10km đường giao thông và 2 km kênh mương. Công trình đã cải thiện hạ tầng nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, từ đó từng bước góp phần nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Tô Văn Bình - Phó giám đốc Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum, để đạt được kết quả này ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, Ban Quản lý dự án tỉnh đều tiến hành tham vấn cộng đồng qua các hình thức: họp tại địa phương, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, phát phiếu nhận xét... Các cuộc họp cộng đồng đã giúp người dân hiểu thêm về nội dung thiết kế, tiến độ dự án, quy trình đền bù cũng như trách nhiệm của các bên từ người dân đến các nhóm cộng đồng đối với dự án. Nhờ đó, người dân hiểu dự án phục vụ thiết thực cho lợi ích của chính mình nên rất ủng hộ. Từ đó công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện nhanh, người dân tự nguyện tham gia các hoạt động giám sát dự án và vận hành bảo trì công trình. Hiệu quả mà dự án đem lại đã  góp phần tích cực vào việc thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về giao thông, thủy lợi.

Với mục tiêu cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn bị xuống cấp, quản lý, khai thác công trình thủy lợi bền vững…dự án góp phần mang lại những thay đổi tích cực trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân tại các khu vực triển khai.    

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác