Phát huy vai trò Hội Nông dân tại vùng biên

25/11/2023 06:09

Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Ia H’Drai đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân, là cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước tại vùng biên giới.

Trời đã quá trưa, tuy nhiên tổ công tác liên ngành vẫn đang miệt mài “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới. Tổ công tác liên ngành bao gồm các cán bộ Hội Nông dân huyện, Bộ đội Biên phòng, Công an huyện, Huyện đội. Theo kế hoạch đề ra, trong ngày, tổ công tác sẽ ghé thăm hết số hộ gia đình hội viên, nông dân tại thôn 1 và thôn 2 xã Ia Dom (huyện Ia H’Drai).

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia H’Drai cho biết: Qua các giai đoạn 2015-2020 và 2021-2025, Huyện hội đã ký kết Quy chế phối hợp với Công an huyện, Huyện đội và 5 đồn Biên phòng về phối hợp tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền đường biên, mốc giới và công tác an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Qua các nội dung triển khai, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân, phát huy vai trò của tầng lớp nông dân trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Hội Nông dân xã Ia Dom thực hiện nhân rộng mô hình nuôi heo sọc dưa trên địa bàn. Ảnh: Y.T

 

Nhờ làm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên hầu hết hội viên, nông dân trên địa bàn huyện luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh nông thôn. Hội viên nông dân tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép, đấu tranh tố giác các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu…). Tính từ năm 2018 đến nay, huyện Ia H’Drai có trên 95% hội viên, nông dân tham gia các mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự (xây dựng “Chi hội gắn với Tổ an ninh tự quản”, “Tuyến đường Hội Nông dân tự quản”); tỷ lệ con em hội viên nông dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng dân quân tự vệ hàng năm đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Bên cạnh việc triển khai các chương trình, hoạt động phối hợp, Hội Nông dân huyện Ia H’Drai luôn quan tâm vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống. Theo tinh thần chỉ đạo của Huyện hội, các cấp hội cơ sở chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Qua đó, nhiều phong trào, cuộc vận động lấy hội viên, nông dân làm nòng cốt đã được lan tỏa rộng rãi như: vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo; phong trào bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nông dân chuyển đổi cây trồng, trồng cây ăn trái. Ảnh: YT

 

Các cấp hội nông dân trên địa bàn chú trọng làm tốt vai trò “cầu nối”, để hội viên, nông dân dễ tiếp cận các chỉ thị, nghị quyết của đảng liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hằng năm, Huyện hội chỉ đạo, hướng dẫn hội cơ sở chú trọng đáp ứng, quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân; quan tâm kết nạp, phát triển hội viên, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn.

Tiêu biểu như từ năm 2018 -2023, toàn huyện có 850 hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 779 hội viên, nông dân đạt tiêu chuẩn; duy trì 5 mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là những mô hình tiêu biểu từ cơ sở giúp hội viên, nông dân có điều kiện tham quan, học tập kinh nghiệm để nhân rộng trong sản xuất, kinh doanh.

Qua các năm thực hiện những nội dung, chương trình của Hội Nông dân huyện triển khai, đời sống hội viên, nông dân trên địa bàn đã có chuyển biến rõ nét; tình hình quốc phòng, an ninh ở địa phương được ổn định; người dân phấn khởi, an tâm sản xuất góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng biên giới ngày càng phát triển, vững mạnh.        

Yên Thủy

Chuyên mục khác