Phát huy vai trò cựu chiến binh người DTTS

17/08/2023 06:05

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) người DTTS đã có những đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương sinh sống, anh A Khí (sinh năm 1990, thường trú tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô) được kết nạp và tham gia sinh hoạt ở Hội CCB xã Pô Kô.

Nhờ tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của Hội, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, năm 2017, anh được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội CCB xã. Sau đó 2 năm, anh được bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã Pô Kô.

Những năm qua, với vai trò, trọng trách được giao, anh A Khí luôn tận tâm, tận tụy với công việc; quan tâm nắm bắt tình hình hội viên, bám sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hội viên, từ đó kiến nghị kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Anh A Khí thu hoạch dứa. Ảnh: Y.Đ

 

Đồng thời, anh tích cực tuyên truyền hội viên, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; thường xuyên tuyên truyền về các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương để hội viên học tập và làm theo.

Anh A Khí cùng tập thể Ban Chấp hành Hội CCB xã Pô Kô đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong đó, đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, như: Mô hình liên kết trồng dứa, nuôi cá lồng bè, cải tạo vườn tạp, vận động hội viên tham gia chăn nuôi bò, heo. Mỗi mô hình đều nhận được sự đồng tình, tích cực tham gia của hội viên, nhất là hội viên người DTTS. Nhờ đó, tỷ lệ hội viên nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã giảm mạnh, đời sống hội viên ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh việc tuyên truyền, định hướng cho hội viên phát triển kinh tế, anh A Khí còn thường xuyên vận động hội viên CCB người DTTS xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp ở địa phương; tổ chức tuyên truyền giáo dục, động viên hội viên cùng gia đình tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa xã hội ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hiện có 90% gia đình hội viên CCB trên địa bàn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; không có hội viên vi phạm pháp luật phải xử lý.

Còn anh A Hảo (sinh năm 1993), Chủ tịch Hội CCB xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, thì tích cực vận động hội viên, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Anh A Hảo (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà hội viên, gia đình chính sách trên địa bàn xã Ngọk Wang. Ảnh: Y.Đ

 

Bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết và uy tín của mình, anh A Hảo đã vận động hội viên hiến 1.017m2 đất làm đường giao thông liên thôn, làng; đóng góp 1.504 ngày công lao động nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh đường giao thông nông thôn, giúp nhau sửa chữa nhà, làm chuồng, trại chăn nuôi gia súc và đóng góp 15 triệu đồng xây dựng nhà rông, nhà văn hóa thôn. Những đóng góp tích cực của mỗi cán bộ, hội viên CCB đã góp phần giúp xã Ngọk Wang về đích nông thôn mới vào năm 2022.

Ngoài ra, anh A Hảo cùng tập thể Ban Chấp hành Hội CCB xã luôn quan tâm tạo điều kiện để hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ có vốn đầu tư sản xuất, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện thu nhập. Nhờ đó, số hộ hội viên có đời sống khá trở lên đạt 80%, trong đó 8% hộ giàu.

Ông Hoàng Đình Nguyên - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có 18.331 hội viên, trong đó hội viên người DTTS chiếm khoảng 60%. Vì vậy, việc phát huy vai trò của CCB người DTTS trong cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên thực tế, cán bộ, hội viên CCB người DTTS luôn gương mẫu đi đầu trên mọi mặt, từ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đến giáo dục con cháu, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, đóng góp xây dựng nông thôn mới.

“Thời gian qua, thông qua thực hiện các phong trào thi đua như “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều cán bộ, hội viên CCB người DTTS đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Từ đó góp phần khích lệ tinh thần hội viên hăng hái tham gia vào các hoạt động của tổ chức Hội, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương”- ông Hoàng Đình Nguyên cho biết thêm.     

Y Đô

Chuyên mục khác