Phát huy vai trò của nông dân

08/06/2021 06:06

Sau hơn 10 năm thực hiện Kết luận 61 –KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, Hội Nông dân thành phố Kon Tum ngày càng vững mạnh, có nhiều đổi mới, giúp nông dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Kon Tum khẳng định: Nông dân có vai trò rất quan trọng, không chỉ là lực lượng chủ lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn mà còn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

Minh chứng cho khẳng định của mình, ông cho biết, tại thành phố, với vai trò là chủ thể, các hội viên nông dân trên địa bàn luôn đẩy mạnh sản xuất, tự nguyện tham gia nhiều chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp cũng như các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên khá giàu. Riêng trong năm 2020, trên địa bàn thành phố Kon Tum có 1.655 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ này đã cùng với đông đảo hội viên nông dân khác đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển chung của địa phương.

Bên cạnh việc nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập của gia đình, thể hiện vai trò của mình, hội viên nông dân tại 21 xã, phường còn tích cực đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động để thực hiện làm đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, mỗi hội viên trong các chi hội nông dân tích cực tham gia xây dựng các đoạn đường tự quản, cùng với các lực lượng chức năng chung sức giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nông dân chú trọng thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Ảnh: B.A

 

Ngoài ra, mỗi hội viên nông dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, động viên con em đến trường, không bỏ học giữa chừng; vận động con em đến tuổi tham gia khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, trong năm qua, tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 11.389 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Cuối năm 2020 có 11.305 hộ đạt các tiêu chí.

Từ những đóng góp thiết thực, để nông dân phát huy hết năng lực trong xây dựng các mô hình, vươn lên sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân thành phố đã đứng ra tín chấp vốn, đồng thời sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, giúp các hộ nông dân phát triển mô hình.

Theo đó, hiện nay, Hội Nông dân thành phố đang thực hiện làm thủ tục cho 10 hộ tại phường Nguyễn Trãi vay từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân (mỗi hộ khoảng 50 triệu đồng) để nuôi bò sinh sản. Cùng với đó, lên kế hoạch giúp12 hộ nông dân tại xã Chư Hreng phát triển kinh tế từ việc nuôi bò.

Hơn thế, dựa trên tình hình thực tế, Hội đã tổ chức hội thảo giới thiệu về cây mắc ca cho người dân tại xã Kroong. “Bằng các hình thức phù hợp, chúng tôi sẽ tạo đà cho hội viên phát triển. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021 để khích lệ tinh thần sáng tạo, nỗ lực phát triển kinh tế của hội viên. Đến nay, đã có 1.800 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi” - ông Hùng cho hay.

Bên cạnh nỗ lực của các cấp Hội, xác định rõ vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, thành phố Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình khuyến nông, thực nghiệm mô hình, hội nghị đầu bờ và hướng dẫn nông dân sản xuất giống, cây con có năng suất, chất lượng cao theo hướng bền vững, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu kinh tế hàng hóa cao nhất. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện liên kết “4 nhà”, nhằm giúp nông dân ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng. Đồng thời, tranh thủ các dự án từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm; tiếp tục cũng cố, phát triển các tổ tiết kiệm, vay vốn giúp nông dân về vốn sản xuất từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ hỗ trợ nông dân… để tạo điều kiện cho nông dân phát triển.

Từ những yêu cầu đặt ra, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền, giúp hội viên nâng cao nhận thức, hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. “Hiện tại, chúng tôi đang tuyên truyền, vận động người dân tại một số địa phương triển khai thực hiện trồng cây mắc ca, cây ăn quả thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả. Chúng tôi tin rằng, với các giải pháp cụ thể cộng thêm sự nỗ lực của bản thân các hội viên, mỗi hội viên nông dân sẽ phát huy vai trò, sự đóng góp của mình vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố” - ông Hùng nhấn mạnh.   

Bình An

Chuyên mục khác