Phát huy truyền thống, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

10/11/2021 13:01

“Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” - 8 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn là kim chỉ nam để Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum phấn đấu, vươn lên.

Trải qua 30 năm thành lập, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ông Võ Thanh Chín - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh thông tin: Tỉnh hội được thành lập vào ngày 9/11/1991 trên cơ sở tách ra từ Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 17.858 hội viên với 10 tổ chức hội cấp huyện, thành phố. Trung bình hàng năm có 85% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, 90% hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu và trên 90% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. 

Qua 30 năm vun đắp, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên chấp hành thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội Cựu chiến binh tỉnh ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. Ảnh: T.T

 

Thông qua các chương trình, hoạt động, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” được các cấp hội chú trọng triển khai, gắn với các Cuộc vận động của Trung ương và địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, mại dâm…

Ông Võ Thanh Chín tự hào: Hiện tại, toàn Hội có 308 tổ an ninh, 269 tổ hoà giải, 13 tổ bảo vệ đường biên cột mốc và nhiều mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2021, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” được các cấp hội từng bước triển khai. Đến nay, các cấp hội đã xây dựng được 136 mô hình phát triển kinh tế với 370 hộ đồng bào DTTS tham gia làm điểm. Qua đó, các hội viên có điều kiện đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để áp dụng vào lao động sản xuất ngày một hiệu quả.

Trong vai trò của mình, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh còn thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng. Hoạt động này được thể hiện qua nhiều chương trình, như: “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; “hành trình về nguồn”; tri ân liệt sĩ và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”…, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Đặc biệt trong những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” luôn là điểm nhấn quan trọng. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia quản lý 245 tổ tiết kiệm và vay vốn với số dư nợ 420 tỷ 953 triệu đồng. Toàn tỉnh có 655 trang trại, gia trại, 12 hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới, 12 doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ.

Thông qua các nguồn vận động từ hội viên và xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xóa được hàng ngàn căn nhà tạm; vận động xây dựng 147 nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá trên 7 tỷ đồng. Các cấp hội tham gia ủng hộ các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “chất độc da cam/dioxin”, “khuyến học, khuyến tài”, “thiên tai bão lũ”…, lên đến hàng  tỷ đồng.

“Năm 2021 trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Tỉnh hội đã tổ chức tuyên truyền 187 buổi cho 15.875 lượt hội viên về các quy định trong phòng, chống dịch bệnh của địa phương; vận động 2.529 lượt hội viên tham gia hoạt động tại khu cách ly, chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn địa bàn tỉnh; đăng ký 550 hội viên tham gia tổ Covid cộng đồng; ủng hộ 14.564 kg rau củ quả, 2.755 kg gạo, 264 thùng mì ăn liền, 49 lít nước mắm và 2 tấn cá cho các vùng ảnh hưởng bởi dịch bệnh” - ông Võ Thanh Chín chia sẻ.  

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Ba và 01 Huân chương Lao động hạng Hai; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 04 Cờ thi đua và 12 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 03 Cờ thi đua và 22 Bằng khen; nhận 02 Bằng khen của Bộ Công an, 02 Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

Ông Võ Thanh Chín cho biết: Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục xây dựng và đổi mới các phong trào, hoạt động để có chiều sâu và tính lan toả mạnh mẽ hơn nữa. Các cấp Hội chú trọng đoàn kết, tập hợp hội viên để xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tất Thành

Chuyên mục khác