Phá án nơi biên giới

02/05/2024 13:17

Với địa hình đồi núi phức tạp, trải dài dọc tuyến biên giới; đối tượng phạm tội liều lĩnh, sử dụng vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả quyết liệt, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời của các đơn vị liên quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) đã đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, chung sức, đồng lòng lập nên nhiều chiến công.

Tính từ năm 2021 đến nay, Phòng PCMT&TP đã chủ trì và phối hợp xác lập, đấu tranh thành công 13 chuyên án, vụ án về tội phạm ma túy, mua bán người và hàng cấm, bắt giữ 18 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 37 bánh heroin, 5,8kg ma túy tổng hợp dạng đá, 184kg pháo và nhiều tang vật khác.

Thượng tá Lê Hữu Thiên - Phó trưởng Phòng PCMT&TP thông tin, trong 13 chuyên án, vụ án trên, có 3 chuyên án điển hình gồm: Chuyên án A2-1222.2p, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 34 bánh heroin; Chuyên án KT822, giải cứu 1 nạn nhân, khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người; Chuyên án A723p, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển vũ khí trái phép, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 41 viên đạn và một số công cụ hỗ trợ khác như dao găm, bình xịt hơi cay.

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ trong chuyên án A723p. Ảnh: DN

 

Theo một trinh sát dày dặn kinh nghiệm tham gia phá nhiều chuyên án của BCH BĐBP tỉnh cho hay, chuyên án nào cũng cam go, khó khăn, vất vả và hiểm nguy, bởi đối tượng phạm tội ngày càng liều lĩnh, phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, đường dây thì khép kín; thêm địa hình rừng núi trải dài dọc tuyến biên giới, nên đối tượng rất dễ lợi dụng để lọt qua biên; thời tiết khu vực biên giới khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, cũng gây khó khăn cho công tác triển khai lực lượng.

Đơn cử 1 trong 3 chuyên án trên là chuyên án mang bí số A2-1222.2p - Vụ án vận chuyển ma túy có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại tỉnh với 34 bánh heroin, trọng lượng 11,23kg.

Từ những thông tin, tài liệu thu thập được về đường dây mua bán và vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam trên địa bàn biên giới, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm xác lập chuyên án mang bí số A2-1222.2p để đấu tranh, triệt phá. Để đảm bảo thành công, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch phá án.

Chuyên án kéo dài tới 8 tháng, lực lượng tham gia đánh án hoạt động cả nội biên và ngoại biên. Ở ngoại biên, lực lượng phối hợp với Công an nước bạn xác định vị trí, nắm chắc “đường đi nước bước” của đối tượng. Kế hoạch đánh án được lên cụ thể, cẩn trọng và cũng đến thời điểm “cất lưới”.

Đối tượng Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết bị bắt giữ cùng tang vật trong chuyên án A2-1222. Ảnh: DN

 

Vào khoảng 20 giờ ngày 25/6/2023, đối tượng Vương Văn Đức (40 tuổi, trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) vận chuyển 18 gói ma túy và Lã Thị Tuyết (48 tuổi, trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) vận chuyển 16 gói ma túy, đã điều khiển ô tô tới giáp cửa khẩu Phu Cưa (Lào) và xuống cắt rừng qua đường tiểu ngạch, theo 2 bên cánh gà vào địa phận thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Đội đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung, tổ công tác của Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Công an tỉnh đã bắt giữ được 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật là 34 bánh heroin, trọng lượng 11,23 kg.

Thượng tá Phan Trọng Bình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết: Đối tượng khi bị lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy đón bắt, có hành động rất ngoan cố, chống trả quyết liệt nhằm tẩu tán tang vật và trốn thoát. Kết thúc chuyên án, lực lượng tham gia đánh bắt an toàn tuyệt đối, tang vật thu giữ được đảm bảo và đối tượng vi phạm cũng được an toàn để phục vụ điều tra, truy tố.

Thượng tá Lê Hữu Thiên - Phó trưởng Phòng PCMT&TP khẳng định, đương đầu với tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, lúc nào cũng nguy hiểm, bởi chúng rất liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả hòng trốn thoát. Do vậy, lực lượng tham gia đánh án phải giỏi nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gan dạ, dũng cảm, không ngại vất vả, hi sinh. Ngoài ra, để phá án thành công, Ban chuyên án phải làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn, đối tượng để không bị động, bất ngờ, có như vậy hiệu quả đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm mới hiệu quả, phá án mới đạt hiệu quả cao và thành công.

Với những thành tích đạt được, cán bộ, chiến sĩ Phòng PCMT&TP đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi thư khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy năm 2023; được Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang gửi thư khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm, từ năm 2016 - 2021 và năm 2022.

Về cá nhân, tiêu biểu có Đại tá Trần Minh Lợi - Trưởng Phòng PCMT&TP được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Từ năm 2021-2023, Phòng PCMT&TP đều đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu giao ước thi đua” khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách, hiểm nguy trong đấu tranh, trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới, nhưng cán bộ, chiến sĩ Phòng PCMT&TP không dao động, luôn đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, bóc gỡ, triệt phá các đường dây tội phạm về ma tuý và tội phạm khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Dương Nương

Chuyên mục khác