Nơi đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực cán bộ

31/01/2023 06:28

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà.

Theo Tiến sĩ Đặng Luận- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và UBND tỉnh giao từ đầu năm, căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, Trường xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Trong 30 năm (1991-2021), Trường đã đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức được 566 lớp, với số lượng 40.959 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; trưởng, phó phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố; trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cán bộ công chức, viên chức là chuyên viên, cán sự và một số đối tượng khác.

Trong đó, Trường đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị (LLCT) và  trung cấp lý luận chính trị-hành chính (LLCT-HC) được 87 lớp, số lượng 5.953 học viên; bồi dưỡng các loại hình 531 lớp, số lượng 37.991 học viên; phối hợp các cơ sở đào tạo mở được 34 lớp, số lượng 2.604 học viên (riêng đào tạo cao cấp lý luận chính trị 16 lớp, số lượng 1.399 học viên).

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố Kon Tum tham gia tại Hội thảo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III. Ảnh: VN

 

Chỉ tính riêng trong giai đoạn (2015 - 2020), Trường Chính trị tỉnh đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các cơ sở đào tạo mở được 154 lớp, số lượng 13.436 học viên (đào tạo 42 lớp, số lượng 3.302 học viên; bồi dưỡng 112 lớp, số lượng 10.134 học viên – tăng 60 lớp, 6.165 học viên so với giai đoạn 2010 – 2015). Và trong năm 2022, Trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 96 lớp/5.035 học viên (kể cả các lớp chuyển tiếp), trong đó có 10 lớp/628 học viên trung cấp LLCT-HC.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, các giảng viên trong Trường chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, lấy người học làm trung tâm. Trong học tập, nhất là trong thảo luận, các học viên chuẩn bị đề cương câu hỏi, phát huy tính độc lập, sáng tạo trong việc liên hệ thực tiễn với lý luận và giải đáp những vấn đề thực tế đặt ra. Trường đã thực hiện nghiêm túc và quản lý chặt chẽ, đúng quy chế, quy định Chương trình đào tạo trung cấp LLCT-HC do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

Trong hơn 30 năm qua, Trường cử hàng chục lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo khác. Riêng giai đoạn (2015 -2020), Trường cử 15 viên chức đào tạo thạc sĩ và nhiều cán bộ, giảng viên tập huấn về các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, các chuyên ngành do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức.

Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh biên soạn tài liệu tình hình nhiệm vụ địa phương; tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; tài liệu dành cho đối tượng bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, cấp ủy cơ sở; tài liệu dành cho lớp bồi dưỡng chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch hội cựu chiến binh, bí thư đoàn thanh niên. Đồng thời, tổ chức xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” từ năm 2016 đến nay, mỗi năm phát hành 2 số (kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11).

Trường Chính trị tỉnh còn tham gia tổng kết lý luận, thực tiễn tại địa phương. Cụ thể như tham gia Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Hội thảo góp ý dự thảo nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001-2020)”.

Với những đóng góp tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Trường Chính trị tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều tập thể khoa, phòng và cá nhân của Trường được Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.       

Văn Nhiên

Chuyên mục khác