29/10/2020 21:21
Thiệt hại nặng nề
Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ảnh hưởng của cơn bão số 9 đã làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng và làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu trong nước tại các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi và Sa Thầy... Mưa bão cũng làm 4 cầu treo ở huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi và 1 cầu sắt tại thôn 2 xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy) bị cuốn trôi, gần 1.500 hộ của xã Đăk Pne bị cô lập. Nhiều cầu cống, ngầm tràn trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập sâu trong nước, giao thông ách tắc trong ngày 28/10. Mưa lũ khiến nguy cơ sạt lở cao nên chính quyền và ngành chức năng đã phải di dời khẩn cấp hơn 1.400 hộ dân trên địa bàn đến nơi an toàn. Mưa bão cũng khiến hệ thống điện trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề và làm cho 30 xã trong toàn tỉnh bị mất điện với khoảng 19.500 khách hàng bị ảnh hưởng.
|
Mưa lũ làm hư hỏng một phần Trường Mầm non xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei, do cây xanh làm ngã đổ); 1 điểm Trường Mầm non xã Hiếu (huyện Kon Plông) bị ngập nước; nhà để xe của Trường Mầm non tại xã Pờ Y bị tốc mái khoảng 100m2 và điểm Trường Mầm non ở xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi) bị tốc mái 10m2; Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông) tiếp tục có dấu hiệu sụt lún móng nhà gây ra các vết nứt móng và tường nhà; Trạm Y tế xã Ngọc Lây bị hư hỏng nặng.
Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ cũng làm 147,5ha lúa trên địa bàn thành phố Kon Tum bị ngã đổ, ngập (xã Đăk Cấm có 10ha, Đoàn Kết có 5ha, xã Đăk Rơ Wa có 50 ha, phường Trần Hưng Đạo có 7,5ha, xã Hòa Bình có 20ha, xã Kroong có 55ha); 280ha hoa màu tại các phường Thắng Lợi, Quang Trung bị ngập nước và 2ha mía tại phường Lê Lợi (thành phố Kon Tum) bị ngã đổ. Mưa lũ làm ngập trên 154 ha cây công nghiệp và hoa màu các loại ở huyện Ngọc Hồi; làm 67 ha lúa bị ngập nước, ngã đổ và 500 cây cao su tại huyện Sa Thầy bị đổ; làm hàng chục hécta diện tích cây trồng ở huyện Đăk Tô bị ngập nước, hư hại...
|
Trong cơn bão số 9 này, thiệt hại nặng nhất là hệ thống hạ tầng giao thông. Hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn đều bị ảnh hưởng, hư hỏng nặng với hàng trăm vị trí sạt lở lớn, nhỏ gây ách tắc giao thông. Ước tổng thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nặng nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh, trên tuyến đường này có hàng chục điểm sạt lở với hàng chục ngàn mét khối đất đá tràn xuống đường. Tiếp đến là tuyến Quốc lộ 24 có hàng chục điểm sạt lở gây tắc đường. Ngoài ra, các tuyến tỉnh lộ như 672, 673,676, 677, 678... và các tuyến huyện lộ bị ngập sâu, một số cống cầu tràn bị nước lũ phá hỏng, gây khó khăn cho việc lưu thông của người và phương tiện.
Nỗ lực giúp dân khắc phục
Trong bão lũ, các lực lượng chức năng như quân đội, công an, dân quân, thanh niên... đã kịp thời, lăn xả, tận tình giúp người dân di chuyển đồ đạc và khắc phục hậu quả của bão lũ.
Đơn cử như tại huyện Đăk Glei, khi nhà ở của gần 100 hộ dân tại các thôn Penr San Penr, Đăk Đoát, 14B, Đăk Rang và thôn Đông Thượng bị nước ngập sâu, thì các lực lượng đã kịp thời hỗ trợ người dân đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa và cắt tỉa cây xanh ngã đổ để thông đường.
|
Hay như việc ứng cứu kịp thời 1 người dân của lực lượng chức năng và chính quyền thành phố Kon Tum, ngay trong đêm 28/10. Khi nhận được thông tin có một trường hợp ông A Trung (trú tại thôn Kon Hra Chót, phường Thống Nhất) đi chăn bò tại đồng cỏ khu vực ven sông gần cây cầu đang thi công qua sông Đăk Bla, do nước sông dâng cao làm đường về bị ngập nên đã mắc kẹt không về được. Ngay lập tức, lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum đã huy động lực lượng tổ chức giải cứu và đưa vào bờ an toàn ngay trong đêm.
|
Ngày 29/10, mưa đã ngớt, nước bắt đầu rút, chính quyền các huyện, thành phố Kon Tum đã huy động mọi lực lượng để giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa bão, đồng thời tiến hành dọn dẹp vệ sinh đường làng, san ủi, khơi thông các tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn để phục vụ việc đi lại. Các đơn vị quản lý đường đang tập trung huy động máy móc, nhân, vật lực khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hệ thống đường sá để sớm thông đường, phục vụ đi lại của người dân.
Hậu quả cơn bão số 9 gây ra còn khá nặng nề, vì vậy công tác khắc phục đang được chính quyền địa phương và người dân tập trung triển khai, nhằm giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Phúc Nguyên