Niềm vui trên tuyến đường ra trận năm xưa

22/03/2024 06:11

Trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt từ năm 1967- 1975, tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Kon Tum là trọng điểm đánh phá, ngăn chặn ác liệt của Mỹ- Ngụy. 49 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc- Nam thống nhất, tuyến đường dày đặc bom đạn năm xưa đã hoàn toàn hồi sinh và phát triển với những thôn làng trù phú và no ấm.

Là một trong 4 huyện biên giới của tỉnh Kon Tum, sau 9 năm thành lập, Ia H’Drai đã có những phát triển mạnh mẽ. Từng là vùng đất hoang vu mang đầy thương tích chiến tranh, nay Ia H’Drai đã bạt ngàn cây công nghiệp, cây ăn quả và trang trại chăn nuôi. Giao thông ở Ia H’Drai cũng đảm bảo thông suốt giữa các xã trong huyện, nối liền với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh.

Đến Ia H’Drai lập nghiệp với hai bàn tay trắng, nhờ dám nghĩ dám làm và chăm chỉ làm ăn, đến nay, chị Phan Thị Sương (thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai) đã có 6ha đất trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Chị Phan Thị Sương trong vườn cà phê trồng xen sầu riêng của gia đình. Ảnh: KĐ

 

“Đầu tiên lên đây ai cũng nói trồng cà phê là không có quả. Bước đầu gia đình mình trồng thử nghiệm 500 cây thôi. Trồng đến năm thứ 3, cây cà phê xanh tốt và cho nhiều quả, gia đình trồng dần, nay được  2.500 cây. Bên cạnh đó, đất đai ở đây cũng hợp với cây ăn quả, nhất là mít, sầu riêng, cam, bưởi. Đến bây giờ thì gia đình mình xác định gắn bó với đất này rồi”- chị Phan Thị Sương khẳng định.

Dù được thành lập chưa lâu, song nhiều lĩnh vực sản xuất ở huyện Ia H’Drai đã và đang có sự phát triển mạnh mẽ. Cùng với khoảng 25.000ha cao su đang kinh doanh khai thác mủ, huyện còn có diện tích chuối xuất khẩu và nghề nuôi cá nước ngọt quy mô lớn nhất tỉnh.

Ba năm qua tỷ lệ giảm nghèo mỗi năm của huyện Ia H’Drai đạt trung bình trên 19%, hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn dưới 8%. Ông Võ Anh Tuấn- Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết, huyện đang hướng tới mục tiêu đến cuối năm 2025 huyện cơ bản đạt các tiêu chí về nông thôn mới.

“Năm 2024, chúng tôi nỗ lực xây dựng xã Ia Tơi về đích nông thôn mới; xã Ia Dom đạt các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao; xã Ia Đal củng cố vững chắc hơn các tiêu chí đã đạt được. Về việc địa phương về đích nông thôn mới, người dân trên địa bàn huyện có sự đồng thuận rất cao gần như 100%”- ông Võ Anh Tuấn cho biết.

Trong những ngày tháng 3 lịch sử, hai bên tuyến đường Trường Sơn đoạn qua tỉnh Kon Tum, dù đang trong cao điểm mùa khô vẫn xanh tươi cây công nghiệp, cây ăn quả.

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi hôm nay. Ảnh: K.Đ

 

Điểm nối Đông- Tây Trường Sơn có đường 18A, 18B sang tỉnh Attapư (Lào) từng là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ-Ngụy, nay là thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, với vóc dáng một thị xã vùng biên.

Từ thị trấn Plei Kần đi thêm khoảng 18km nữa về hướng Tây là tới cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cánh cửa giao thương rộng mở với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan và Myanma.

Ông Huỳnh Quốc Trung- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, giao thương kinh tế tại đây đang ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm năng và lợi thế riêng có.

“Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để tăng cường thu hút đầu tư vào hoạt động kinh doanh, thương mại biên giới, giao thương trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân và cư dân biên giới trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật. Đề xuất các giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng thương mại vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhằm phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa”- ông Huỳnh Quốc Trung thông tin.

Tính đến hết tháng 2/2024, trong 13 xã dọc theo tuyến biên giới quốc gia dài trên 292km giáp nước bạn Lào và Campuchia thuộc 4 huyện biên giới của tỉnh đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những điểm sáng trong phát triển kinh tế- xã hội trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa đoạn qua tỉnh đang ngày càng dày hơn và niềm vui của ấm no, hạnh phúc cũng đang tiếp tục được nối dài.  

Khoa Điềm

Chuyên mục khác