Những "bông hoa đẹp" làm theo lời Bác

02/01/2020 13:10

Tại cuộc Giao lưu điển hình tiên tiến toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019, tôn vinh những điển hình tiên tiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các gương người tốt, việc tốt là những “bông hoa đẹp”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, tỉnh ta xuất hiện nhiều “bông hoa đẹp” ở nhiều lứa tuổi, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện

Qua sự giới thiệu của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà, chúng tôi về Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà), nơi có em Ngô Nhựt Anh, học sinh lớp 12 A1 đang học tập và rèn luyện. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng em để lại cho tôi ấn tượng khó quên.

“Để đạt được thành tích cao trong học tập, là học sinh, em học được gì từ Bác Hồ kính yêu?” - tôi hỏi. Nhựt Anh khiêm tốn trả lời: Bác Hồ là bậc vĩ nhân, mỗi người ai cũng có thể học tập từ Bác. Là học sinh, em học ở Bác Hồ đức tính chăm chỉ, cần cù, khiêm tốn... Bởi trong cuộc sống, nếu mình không có sự khiêm tốn, mình không biết mình ở đâu. Có sự khiêm tốn, nhìn lên mình sẽ thấy nhiều người giỏi hơn mình, đòi hỏi mình phải phấn đấu học tập hơn.

Không nói gì về thành tích học tập của mình, nhưng qua nhà trường, tôi biết em Nhựt Anh đạt được những thành tích đáng tự hào không chỉ cho bản thân mà còn cho phong trào học tập của trường. Từ năm 2016 đến năm 2018, em giành được 17 giải trong các cuộc thi tiếng Anh, Hóa, Vật lý, Toán, Khoa học kỹ thuật từ cấp huyện đến cấp quốc gia. Điển hình một số kết quả em đạt được như: Năm 2016 giải Ba cấp tỉnh cuộc thi Violympic Toán bằng tiếng Anh; năm 2017 giải Nhất Violympic Toán cấp huyện, giải Ba Violympic Toán cấp tỉnh, giải Nhì Violympic Vật lý cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa cấp tỉnh, Huy chương Đồng Violympic Toán quốc gia; năm 2018 Huy chương Vàng Olympic 30 tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh Hoá 10,…

Em Ngô Nhựt Anh (phải) chia sẻ việc học với các bạn. Ảnh: VN

 

Chia sẻ về nỗ lực học tập của mình, Nhựt Anh  khiêm tốn: Em chỉ chủ động tham gia các cuộc thi để trải nghiệm và tập trung vào những môn học em đam mê. Môn học em đam mê nhất là tiếng Anh, Hóa. Có tham gia các cuộc thi, em thấy kiến thức mình còn thiếu và cố gắng học tập để bổ sung. Cũng qua tham gia các cuộc thi, em có điều kiện chia sẻ niềm đam mê môn học em thích với bạn bè. Học với niềm đam mê, khối lượng kiến thức em thu được dày lên qua năm tháng và giành thành tích cao trong học tập.

Thầy Nguyễn Tiến Định - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trường THPT Trần Quốc Tuấn là một trong những ngôi trường có truyền thống học tập không chỉ ở huyện Đăk Hà mà còn là của tỉnh. Có rất nhiều em học sinh ở trường ngoan, giỏi toàn diện, đạt những thành tích cao trong học tập. Em Ngô Nhựt Anh là một trong những học sinh tiêu biểu trong số ấy”. 

“Lương y như từ mẫu”

Những ngày cuối năm bận nhiều việc, nhưng bác sỹ A Bên (Khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vẫn dành cho tôi một khoảng thời gian chuyện trò.

Trao đổi với tôi, bác sỹ A Bên đi thẳng vào vấn đề: Quê tôi ở làng Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông. Từ nhỏ, tôi mơ ước được làm bác sỹ để cứu người. Lớn lên, tôi may mắn được học Y tại Học viện Quân y (Hà Nội). Ra trường, tôi vào làm tại Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đến giờ.

Trong quá trình công tác, bác sỹ A Bên luôn nhớ lời Bác Hồ dạy: “Lương y phải như từ mẫu”, “Phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh, em ruột của mình; coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Vì vậy, bác sỹ A Bên không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện để cùng với đội ngũ y, bác sỹ trong khoa điều trị và chăm sóc tốt người bệnh.

Bác sỹ A Bên chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Thùy Hương

 

Ngay cả lúc đi học Chuyên khoa I (năm 2015), khi biết mình bị ung thư vòm họng, bác sỹ A Bên vẫn vươn lên trước nghịch cảnh, chiến thắng bệnh tật, tốt nghiệp chuyên khoa và thực hiện tốt nhiệm vụ của một bác sỹ. Không những thế, bác sỹ A Bên còn tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến trong công tác điều trị và cùng với các đồng nghiệp tổ chức triển khai các kỹ thuật mới như: Phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối bằng phẫu thuật nội soi và các tổn thương xương khớp mức độ nặng được lãnh đạo Bệnh viện biểu dương. Bác sỹ A Bên còn tham gia nghiên cứu đề tài: “Kết quả nội soi lồng ngực” năm 2018, “Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khớp gối tái tạo dây chằng khớp gối bằng gân cơ tự thân” năm 2017 - 2019 và hiện nay đang học Chuyên khoa II, Đại học Y dược Huế.

“Bác sỹ A Bên là người có nghị lực phi thường, có năng lực chuyên môn, hết lòng vì bệnh nhân và chăm sóc điều trị bệnh nhân tận tình!” - bác sỹ Phạm Hồng Việt - Phó phụ trách Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh đánh giá cao đồng nghiệp của mình.

Học Bác ở tinh thần tự lực, tự cường

Biết Phạm Thị Huyền Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công bằng Pô Kô (Pô Kô Farms) đã lâu, nhưng ít khi tôi có dịp trực tiếp làm việc. Các cuộc hẹn với Huyền Anh thường bị lỡ, bởi chị là con người của công việc, ít khi nào ngồi yên một chỗ, thường đi công tác xa, lo cho chất lượng sản phẩm cà phê sạch vì sức khỏe cộng đồng, lo cho cuộc sống các thành viên của Hợp tác xã ở các xã Đăk Mar, Đăk Hring, Đăk Long, Đăk Psi, Đăk Ngọk, Hà Mòn, Ngọc Wang, Đăk La và thị trấn Đăk Hà.

Chị Phạm Thị Huyền Anh học Bác ở tinh thần tự lực, tự cường và sống hết mình vì cộng đồng. Với khát vọng được cống hiến, Pô Kô Farms ghi dấu ấn sản phẩm cà phê sạch đạt chứng nhận Fairtrade (Tổ chức Thương mại công bằng Quốc tế) cung cấp cho người tiêu dùng thế giới. Toàn bộ sản phẩm cà phê của Hợp tác xã được sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn Fairtrade và được xây dựng theo mối liên kết “4 nhà”.

Giới thiệu các sản phẩm cà phê, trà trái cây nhiệt đới của Pô Kô Farms. Ảnh: VN

 

“Sản phẩm cà phê tươi của các thành viên được Pô Kô Farms mua với giá cao hơn trên thị trường 2.000 đồng/kg và hỗ trợ thêm vận chuyển từ 100 - 400 đồng/kg (tùy theo cung đường xa hay gần), góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên”- chị Huyền Anh cho biết.

Đây là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được vinh danh tại Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (10/2019). Họ chính là những “bông hoa đẹp” trong “vườn hoa đẹp” về học tập, làm theo lời Bác.

Văn Nhiên

Chuyên mục khác