16/06/2025 06:07
|
|
Ngày 12/04/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 60 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ sáp nhập thành tỉnh Quảng Ngãi mới, diện tích hơn 14.832km2 với 96 đơn vị hành chính cấp xã, dân số trên 2.160.000 người; trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.
Tỉnh mới giáp biên với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai; tỉnh Sê Kông, tỉnh Attapư của nước CHDCND Lào và tỉnh Rattanakiri của Vương quốc Campuchia. Về dư địa, tỉnh Quảng Ngãi mới hội tụ nhiều yếu tố cho sự phát triển bền vững. Điều này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 2/6 tại Tỉnh ủy Kon Tum: “Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện tầm nhìn chiến lược, không phải vài chục năm, càng không phải một nhiệm kỳ. Với tinh thần đó, việc nghiên cứu đề xuất hợp nhất hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi nằm trong chiến lược phát triển của vùng và cả nước để hình thành đơn vị hành chính mới có quy mô đủ lớn, có tiềm năng và khả năng bứt phá mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng miền Trung - Tây Nguyên, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng và cả đất nước.”
Nhân dân hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi có mối quan hệ khăng khít, chân tình, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. Thế hệ cán bộ đầu tiên đem ánh sáng của Đảng, Bác Hồ đến với nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong giai đoạn đầu chống Pháp phần lớn đến từ tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có liệt sĩ Trương Quang Trọng đã anh dũng hy sinh trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết ở Ngục Kon Tum. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Kon Tum là địa bàn trung chuyển vũ khí, khí tài từ miền Bắc qua Lào vào Tây Nguyên và về Quảng Ngãi; nhân dân Quảng Ngãi cung ứng lương thực, thực phẩm và cả nhân lực cho phong trào cách mạng tỉnh Kon Tum. Quân và dân hai tỉnh đoàn kết, chung tay làm nên nhiều chiến thắng vang dội. Đất nước thống nhất, hàng ngàn người dân Quảng Ngãi tình nguyện lên Kon Tum xây dựng kinh tế mới, góp phần tạo nên nhiều làng quê trù phú đậm nét văn hóa Quảng Ngãi. Truyền thống này là tài sản, là hành trang để Kon Tum và Quảng Ngãi tiếp tục phát huy khi hợp nhất.
Ở tuổi 72, cựu chiến binh Trịnh Khắc Long, trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, phấn khởi chia sẻ: “Qua họp dân và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cùng người dân trong khu dân cư đồng thuận cao với chủ trương chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập tỉnh. Minh chứng là 400/400 hộ dân trong tổ dân phố nơi tôi sinh sống đều bỏ phiếu tán thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kon Tum và Đề án sáp nhập tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi”.
Về mối thâm tình giữa Kon Tum và Quảng Ngãi, cựu chiến binh Trịnh Khắc Long cho biết: “Trong kháng chiến có câu măng le gửi xuống, cá chuồn gửi lên, thể hiện sự gắn bó của cán bộ Quảng Ngãi lên trên này hoạt động. Kon Tum và Quảng Ngãi gắn bó ruột thịt, tình cảm chan hòa và rất đoàn kết. Sau giải phóng, nhân dân Quảng Ngãi lên đây rất nhiều, làm ăn kinh tế và gắn bó, hòa đồng”.
|
So với tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi có lợi thế về thu ngân sách địa bàn và xuất khẩu. Tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 đạt trên 64.288 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 53 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.942 triệu USD. Tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ngãi trên 1,4 triệu lượt người. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 30.299 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 18.261 tỷ đồng. Tỉnh còn hơn 4% hộ nghèo.
Trong khi đó, tỉnh Kon Tum có lợi thế về phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế và tiềm năng phát triển nông nghiệp, dược liệu. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Kon Tum đạt 20.255 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người trên 68 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 5.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 353 triệu USD. Trong năm, tỉnh Kon Tum thu hút khoảng 2,3 triệu lượt khách du lịch. Đến đầu năm 2025, tỉnh còn trên 4% hộ nghèo. Từ bức tranh kinh tế- xã hội năm 2024 của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi cho thấy, tỉnh mới sau sáp nhập sẽ có nguồn thu ngân sách dồi dào, có cơ hội khai thác tốt tiềm năng, lợi thế.
Với kỳ vọng tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ đóng góp sức mình, bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Bí thư Thành đoàn Kon Tum mong muốn việc sáp nhập hai tỉnh sẽ góp phần giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên, trong đó có đoàn viên thanh niên thành phố Kon Tum.
Theo thầy giáo Phạm Đức Phước- Hiệu trưởng Trường THCS THSP Lý Tự Trọng (thành phố Kon Tum), việc nhập tỉnh sẽ tạo nguồn lực mạnh hơn cho sự phát triển. Bởi lẽ, khi sáp nhập, kinh tế hai bên hỗ trợ nhau phát triển; nguồn GDP lớn, có điều kiện hỗ trợ vùng khó khăn phát triển về hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế, cuộc sống của người dân ngày càng cải thiện hơn.
Đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân, lãnh đạo hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi đã tích cực làm việc để sớm đưa Nghị quyết 60 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào thực tiễn. Theo đó, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác cán bộ, về chiến lược phát triển thông qua công tác phối hợp xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh chuẩn bị chu đáo. Theo đó, một số giải pháp để giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm khi chuyển công tác từ Kon Tum về Quảng Ngãi và bố trí cơ sở hai để gần dân, giúp chính quyền hoạt động không bị gián đoạn khi nhập tỉnh cũng được triển khai. Chủ trương này được người dân đồng thuận ủng hộ.
Ông Nguyễn Huỳnh- thành viên Ban cố vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết, ông nắm được nội dung cốt lõi của Nghị quyết 60 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị khi được mời tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ông Nguyễn Huỳnh bày tỏ: “Tôi thấy vừa qua có chủ trương bố trí nhà ở cho CBCNV và tổ chức đưa đón hàng tuần; tạo điều kiện tốt cho con em trên này xuống dưới học tập. Vừa rồi có ý kiến cơ sở hai trên này, tôi thấy điều đó rất phù hợp”.
Quá trình chuẩn bị cho sáp nhập tỉnh mới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum luôn chú trọng phát triển KT-XH gắn với nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2025 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh triển khai hiệu quả. Đây là cơ sở để tỉnh đảm bảo tăng trưởng 12% trong năm 2025, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trong tháng 6, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Sự nỗ lực này không chỉ được nhân dân trên địa bàn ghi nhận mà vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao khi đến làm việc tại tỉnh Kon Tum vào ngày 2/6/2025.
“Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sự đồng thuận của nhân dân và với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng sâu sắc rằng Kon Tum- Quảng Ngãi sau khi sáp nhập sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới, hình mẫu về đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy, phương thức phát triển trong thời kỳ mới cả đất nước chúng ta. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn tin tưởng, đồng hành và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tỉnh Quảng Ngãi mới bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững và toàn diện”- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự đồng thuận của nhân dân và sự tiếp sức của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ, hai tỉnh phấn đấu hoàn thành sáp nhập tỉnh vào đầu tháng 7/2025 với niềm tin tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng kỳ vọng của người dân.
Văn Hiển