07/08/2020 06:02
Lo lắng là tâm lý không tránh khỏi của tất cả mọi người dân trên địa bàn tỉnh trước tình hình xảy ra dịch bệnh Covid-19, nhất là đợt dịch này các địa phương có ổ dịch đều giáp với tỉnh ta và dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan ra diện rộng. Thế nhưng, điều đáng nói là, người dân đều có tâm lý sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh (nếu chẳng may xảy ra trên địa bàn) với thái độ bình tĩnh, tự tin; bởi chúng ta đã ít nhiều có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt dịch xảy ra ở các tỉnh hồi đầu năm.
Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là dẫu không ai bảo ai, nhưng từ người lớn đến trẻ em đều chủ động đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà, đến những nơi công cộng. Các cơ quan, đơn vị, nhà hàng, cơ sở kinh doanh… chủ động đặt những chai nước rửa tay khô ngay ở ngay lối vào và những vị trí dễ quan sát để người dân thuận tiện sát khuẩn tay mọi lúc, mọi nơi. Nhiều nơi còn gắn thêm cảnh báo hoặc cử nhân viên túc trực nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi đến làm việc.
|
Nếu như ở đợt dịch trước, khi nghe tin một nơi nào đó bị phong tỏa, cách ly, ngay lập tức rất đông người dân trên địa bàn tỉnh ta đổ xô đi siêu thị, ra chợ, tới các cửa hàng tạp hóa xếp hàng, chen lấn để mua nhiều loại hàng hóa nhu yếu phẩm về dự trữ, thì đợt này mọi hoạt động vẫn diễn ra khá bình lặng. Người dân chỉ mua hàng hóa vừa phải, đủ dùng, chỉ khác là tất cả đều đeo khẩu trang cẩn thận, giữ khoảng cách và thận trọng hơn khi giao tiếp.
Chị Trương Thảo Nga (tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) chia sẻ: Rút kinh nghiệm từ đợt dịch trước, thức ăn tôi chỉ mua đủ dùng trong 2- 3 ngày, gạo, muối cũng vậy, hết mới mua chứ không mua nhiều. Để hạn chế đến nơi đông người, nhiều khi mình chọn mua hàng trực tuyến và đặt hàng qua điện thoại rồi nhân viên siêu thị Co.op Mart Kon Tum sẽ giao hàng tận nhà.
Khi chúng tôi tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ, đa số người dân được hỏi đều chia sẻ, họ không còn cảm thấy hoang mang trước dịch Covid-19 như trước. Đặc biệt, mọi người đều bày tỏ sự tin tưởng đối với các biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền, ngành Y tế và các lực lượng chức năng. Tất cả đều vui vẻ, tự giác thực hiện các khuyến cáo phòng dịch của ngành Y tế, các yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và giữ cho mọi người xung quanh.
|
Điển hình như tại các cơ sở khám chữa bệnh, dù người dân đến thăm khám, điều trị bệnh đều phải thực hiện rất nhiều bước phòng dịch từ việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt, xếp hành đúng quy định…nhưng ai cũng vui vẻ hợp tác và cho đó là trách nhiệm của công dân.
Chị Trần Thị Hợi (ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà) tới khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giãi bày: Giữa lúc dịch bệnh như hiện nay, tôi thấy việc mình kê khai y tế là cần thiết và để góp phần phòng, chống dịch mọi người cần kê khai trung thực, chính xác. Đây không chỉ là việc làm để bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mọi người trong cộng đồng và ngăn chặn, đẩy lùi.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân tỏ ra chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch, không chấp hành nghiêm những khuyến cáo của ngành Y tế, vẫn vô tư tụ tập đông người, vứt khẩu trang bừa bãi. Thậm chí có những trường hợp vẫn đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch Covid-19 trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận và tạo thêm áp lực cho công tác phòng, chống dịch của các cấp, các ngành.
Có thể nói, tình hình dịch bệnh Covid-19 đợt này diễn biến phức tạp hơn nhiều so với thời điểm đầu năm 2020. Do đó, cùng với các giải pháp khẩn trương, quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng thì sự bình tĩnh, tự giác, chủ động của người dân là yếu tố vô cùng quan trọng góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Thùy Hương