Ngọc Hồi thực hiện tốt chính sách người có công

09/01/2018 18:00

​Thời gian qua, huyện Ngọc Hồi đã thực hiện chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở; ưu đãi về giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe; tạo điều kiện phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người thụ hưởng chính sách, mấy năm gần đây, định kỳ vào ngày thứ 3 của tuần thứ 2 trong tháng, 457 người có công ở xã Đăk Dục trực tiếp đến trụ sở UBND xã để nhận tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước chi trả với tổng số tiền trên 964 triệu đồng.

Là người được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bà Y Lan – thương binh ở thôn Dục Nhầy 1 cho biết: Trước đây, bà phải nhờ con chở xe máy ra Phòng LĐ-TB&XH huyện để nhận tiền trợ cấp. Có những lúc cán bộ chi trả bận việc nên phải chờ đợi lâu. Còn hiện nay, vào ngày cố định trong tháng, bà  đến xã nhận tiền rồi về nhà, đỡ vất vả và không mất thời gian chờ đợi như mấy năm trước. “Cách làm này rất tiện lợi cho những người thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước, được bà con đồng tình ủng hộ và hoan nghênh!” – bà Lan chia sẻ.

Xã Đăk Dục chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho người có công cách mạng. Ảnh: C.C

 

Còn tại thị trấn Plei Kần, hiện có 95 người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với tổng số tiền hơn 171 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Phượng – Chủ tịch UBND thị trấn cho hay: Bên cạnh việc chi trả kịp thời chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bằng nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ, trong năm 2017, thị trấn đã hỗ trợ xây dựng mới 1 nhà và sửa chữa 2 nhà ở cho 3 người có công với tổng trị giá 110 triệu đồng; cấp phát 266 thẻ bảo hiểm y tế cho những người có công và thân nhân những người có công; chi trả chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo với số tiền gần 50 triệu đồng; thực hiện chế độ điều dưỡng tại chỗ cho 30 người có công với kinh phí trên 33 triệu đồng; thăm hỏi, tặng trên 230 suất quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 với tổng trị giá hơn 27 triệu đồng…

“Nhìn chung, các đối tượng người có công và thân nhân người có công trên địa bàn thị trấn đều có mức sống ổn định. Trong đó, số đối tượng người có công và thân nhân người có công có mức sống khá, giàu chiếm 92,63%; người có mức sống trung bình chiếm 5,26%; gia đình chính sách còn khó khăn chiếm 2,1%...” – ông Nguyễn Xuân Phượng thông tin thêm.

Toàn huyện Ngọc Hồi có 3.087 người có công cách mạng, trong đó có 1.129 người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước. Hàng năm, ngân sách Trung ương đảm bảo chi trả các chế độ, chính sách cho người có công trên địa bàn. Năm 2016, nguồn kinh phí Trung ương cấp về cho huyện trên 31,4 tỷ đồng; trong đó chi trợ cấp thường xuyên hơn 30,344 tỷ đồng, chi trợ cấp 1 lần trên 1,141 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền đã chi 15,107 tỷ đồng cho người có công; trong đó chi trợ cấp thường xuyên 14,746 tỷ đồng, chi trợ cấp 1 lần 361 triệu đồng.

Theo bà Mai Thoan – Phó Chủ tịch UBND huyện, ngoài ngân sách Trung ương, huyện đã bố trí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện chính sách người có công. Trong 2 năm 2016-2017, huyện đã trích ngân sách 260 triệu đồng để mua quà thăm hỏi người có công trong các dịp lễ, tết, ốm đau, hoạn nạn...

Mặt khác, bằng các nguồn kinh phí đóng góp của các cơ quan, đơn vị, năm 2017, huyện Ngọc Hồi đã hỗ trợ xây dựng mới 26 căn nhà (40 triệu đồng/nhà) và sửa chữa 2 nhà ở (20 triệu đồng/nhà) cho người có công; chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo cho 86 học sinh, sinh viên với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; cấp phát trên 1.500 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người có công; điều dưỡng tập trung tại thành phố Đà Lạt và thành phố Kon Tum cho 102 đối tượng người có công với tổng số tiền gần 230 triệu đồng…

  Bà Mai Thoan nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện luôn xác định nhiệm vụ chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, thực hiện mục tiêu đảm bảo các gia đình người có công có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với nhân dân địa phương thông qua chính sách của Nhà nước, sự tham gia của cộng đồng, cá nhân và gia đình người có công. Đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 96,8% người có công có mức sống từ trung bình trở lên.

                                                                              Cao Cường

Chuyên mục khác