Ngọc Hồi: Quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

09/02/2025 13:00

Những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, huyện Ngọc Hồi đã tích cực huy động mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các chương trình để xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ngọc Hồi phấn đấu là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Huyện Ngọc Hồi có 7 xã và 1 thị trấn, trong đó có 5 xã biên giới. Để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thời gian qua, huyện đã tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư của các chương trình MTQG và vốn địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhân dân như: xây dựng, sửa chữa nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, trường, trạm, điện thắp sáng, đường giao thông nông thôn, đường phục vụ sản xuất, hệ thống thủy lợi. Cùng với đó, huy động sự chung tay, chung sức của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.

Nhờ đó, đến nay, Ngọc Hồi vẫn duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được của 7/7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; có 2/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 5 thôn đạt  chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và 7 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới ở vùng  đồng bào DTTS. Đối với các tiêu chí của huyện nông thôn mới thì đến cuối năm 2024, Ngọc Hồi đã đạt chuẩn 8/9 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. Còn một tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên. 

Người dân Ngọc Hồi chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: H.N

 

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng  bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy, huyện Ngọc Hồi quyết tâm, phấn đấu trở thành huyện đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2025; có thêm 2 thôn đồng bào DTTS đạt thôn nông thôn mới (thôn Tà Ka, thôn Đăk Mế) và các xã cơ bản đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã phát huy hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong huyện tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tập trung huy động và tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng trường THPT trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, để  hoàn thành tiêu chí còn lại chưa đạt.

Theo ông Nguyễn Chí Tường- Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, để đạt tiêu chí còn lại, cần có nguồn lực đầu tư, do vậy, ngoài việc ưu tiên bố trí nguồn vốn của địa phương, huyện cũng mong được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư nguồn lực từ tỉnh để huyện hoàn thành mục tiêu đề ra. Do đó, mới đây, trong buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn với huyện, huyện đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp Trường THPT Phan Chu Trinh, giúp trường hoàn thiện cơ sở vật chất để đạt chuẩn tiêu chí đối với trường chuẩn quốc gia mức độ 1, qua đó, giúp Ngọc Hồi hoàn thành tiêu chí cuối cùng này để đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2025.

Song song với việc quyết tâm thực hiện tiêu chí còn lại chưa đạt, huyện Ngọc Hồi cũng chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung củng cố và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt. Đồng thời, chỉ đạo các xã tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và huy động sự chung sức, chung lòng của người dân, phấn đấu các xã đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đổi thay ở thôn, làng nông thôn vùng sâu của huyện Ngọc Hồi. Ảnh: HN

 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, xã Pờ Y được đầu tư hệ thống đường, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hỗ trợ bà con về kỹ thuật cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Theo ông Nguyễn Tài Thu – Bí thư Đảng ủy xã Pờ Y, để đạt mục tiêu trong năm 2025 cơ bản đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, xã tiếp tục tập trung huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tập trung phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo yêu cầu các tiêu chí còn lại theo lộ trình đề ra.

Tương tự, xã Đăk Ang với 96 % là người DTTS Xơ Đăng cũng đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Vì vậy, Đảng ủy và chính quyền xã cũng đã đề ra các giải pháp, kế hoạch cụ thể, cử các cán bộ có uy tín, xuống tận thôn, làng tích cực tuyên truyền vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt. Trong đó, tập trung vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Hy vọng, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, huyện Ngọc Hồi sẽ về đích nông thôn mới đúng hẹn vào cuối năm nay, trở thành huyện đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.      

Hà Nam

Chuyên mục khác