18/04/2020 06:20
Theo anh T., khoảng 7h sáng 11/4, vợ anh - sản phụ Đ.T.H. (28 tuổi) có biểu hiện chuyển dạ sinh con. Anh T. đưa vợ đến một phòng khám tư để khám. Tại đây, bác sĩ kết luận sản phụ và thai nhi bình thường, đồng thời yêu cầu đưa sản phụ tới bệnh viện chờ sinh.
Đến 8h sáng cùng ngày, chị H. được nhập viện tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. Tại đây, các bác sĩ tiến hành lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu của sản phụ để xét nghiệm.
Đến 22h cùng ngày, các bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho chị H. khẳng định với gia đình anh T. rằng thai nhi khỏe mạnh, bình thường.
Khoảng 22h30 thì chị H. có biểu hiện chuyển dạ nên được đưa vào phòng chờ sinh. Đến 0h20 ngày 12/4, chị H. được thông báo đưa lên phòng mổ. Khoảng hơn 1 tiếng sau, các bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong.
“Gia đình chúng tôi rất đau đớn khi nhận được thông báo từ các bác sĩ. Tuy nhiên chúng tôi hỏi nguyên nhân vì sao thì các bác sĩ không đưa ra lời giải thích chính đáng. Trong khi trước đó, trong quá trình thăm khám, bác sĩ đều nói vợ và con tôi khỏe mạnh bình thường. Chúng tôi muốn biết rõ vì sao con tôi tử vong?” - anh T. bức xúc nói.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Hữu Thâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi cho biết, sản phụ Đ.T.H. và thai nhi nhập viện trong tình trạng sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, đến khi sinh thì sự việc đau lòng không may xảy ra. “Nguyên nhân do cuộc chuyển dạ kéo dài, chuyên môn bác sĩ tiên lượng cuộc chuyển dạ không hết. Ngoài ra, sản phụ rặn đẻ không thành công, nên đã chuyển mổ, lúc này cháu bé có biểu hiện bị suy tim thai. Bác sĩ không kịp mổ khiến thai nhi bị ngạt, hồi sức không đạt nên thai nhi tử vong”- bác sĩ Thâm nói.
Theo bác sĩ Thâm, ngay khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã cử 1 đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, xin lỗi gia đình. Đồng thời, bệnh viện yêu cầu các bác sĩ tham gia kíp trực giải trình về vụ việc. Bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế.
Cũng theo bác sĩ Thâm, kíp trực hôm xảy ra vụ việc gồm 3 bác sĩ, 4 y tá và hộ lý. Bệnh viện đã đình chỉ công tác đối với các bác sĩ, y tá trong ca trực hôm đó. Sau khi hội đồng chuyên môn đánh giá mức độ sẽ có mức xử lý, kỷ luật đối với ê kíp trực này.
“Tai nạn này cả bệnh viện và gia đình đều không mong muốn. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra với phần lỗi thuộc về bệnh viện nên chúng tôi chân thành xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong nhận được sự tha thứ của gia đình ”- bác sĩ Thâm nói.
|
Phúc Nguyên