Ngọc Hồi: Gặp mặt già làng điển hình các DTTS

19/09/2019 09:40

Chiều 18/9, UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng điển hình các DTTS năm 2019. Dự hội nghị có 55 già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.
Quang cảnh buổi gặp mặt các già làng. Ảnh: HN

Tại hội nghị, các già làng, người có uy tín đã được UBND huyện, MTTQ Việt Nam huyện, Công an huyện thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, kết quả phối hợp vận động của già làng trong thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động năm 2019, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 72 già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS được chính quyền công nhận. Trong những năm qua, đội ngũ già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong việc tham gia thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng ý thức tự giác, chấp hành pháp luật cho người dân trong cộng đồng. 

Đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền và phối hợp cùng với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất để không ngừng nhân rộng các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả; tham gia giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác và phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư…

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện mong muốn và tin tưởng các vị già làng tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ra sức thi đua phát triển kinh tế-xã hội, sớm thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng thôn làng ấm no, đoàn kết, an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi tặng Giấy khen cho 20 già làng, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng dân cư thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hà Nguyên

 

         

Chuyên mục khác