Nghĩa tình với người dân vùng biên

10/10/2021 13:07

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn trực tiếp thực hiện nhiều chương trình, mô hình, phần việc “Dân vận khéo” giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giảm nghèo, nhất là việc thực Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XV) “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu Đảng ủy, UBND các xã biên giới xây dựng nghị quyết, chương trình công tác và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh từng tháng, quý, năm, giai đoạn.

Đồng thời tham mưu, phối hợp tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền với hàng chục ngàn người tham gia để vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xóa bỏ những tập tục lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay, lễ hội; tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước...; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người, đặc biệt là Covid-19, bạch hầu và dịch bệnh trên gia súc (lở mồm long móng, tụ huyết trùng, tả lợn châu Phi...).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Long phối hợp với lực lượng Dân quân tuần tra biên giới. Ảnh: D.Đ.N

 

Đặc biệt, tại xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei) - địa bàn được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trực tiếp kết nghĩa- triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế như mô hình bò giống sinh sản (từ năm 2010 là 15 con), đến nay đã phát triển được 67 con; mô hình trồng sâm dây với 11 hộ gia đình tham gia, mỗi năm cho thu nhập từ 5-15 triệu đồng/hộ; mô hình trồng bí xanh xen cây ăn quả; mô hình lúa nước 2 vụ; mô hình trồng nghệ thương phẩm; chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”…

Với phương châm “gần dân, sát dân”, trong năm 2021, các đơn vị, đồn biên phòng đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng ngàn ngày công tham gia lao động giúp dân khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra; vệ sinh, phát quang, sửa chữa đường giao thông; thu hoạch, chăm sóc hoa màu; sửa chữa nhà ở; phối hợp khám, điều trị cho hàng trăm lượt người dân, cấp thuốc miễn phí trị giá hàng chục triệu đồng; tham mưu, phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Vào các dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đều đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân trên địa bàn các xã biên giới, tặng hàng trăm suất quà với giá trị hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn kg nếp cùng nhiều vật dụng giá trị khác để bà con vui xuân, đón tết…

 Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, các đơn vị, đồn biên phòng tham mưu, giúp đảng ủy các xã biên giới lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ cơ sở và tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Nhờ làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, người dân vùng biên luôn yên tâm lao động sản xuất, không tin, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch, tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn các xã biên giới luôn ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.      

Đức Nhuận

Chuyên mục khác