05/02/2020 14:40
Theo nhận định của Sở Y tế, căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh cho thấy, bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV có khả năng xâm nhập và lây lan thành dịch tại tỉnh Kon Tum nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống. Trong đó, nguy cơ bệnh có thể xâm nhập vào tỉnh ta nhanh nhất là thông qua giao thương, đi lại của người dân tỉnh ta và các tỉnh khác trong nước, nhất là các tỉnh đã được công bố dịch, qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và qua lại dọc đường biên giới với Lào và Campuchia. Do đó, việc phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp thiết, ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện nay.
Bác sĩ Đào Duy Khánh - Giám đốc Sở Y tế cho biết: Với mục tiêu chủ động phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Y tế đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó cho từng tình huống. Kế hoạch đã đưa ra 3 tình huống của dịch bệnh do vi rút Corona từ khi chưa có người mắc bệnh đến khi dịch bệnh bùng phát với các giải pháp cụ thể cho công tác chỉ đạo, kiểm tra; truyền thông; giám sát, dự phòng, điều trị và hậu cần cho các tình huống.
Hiện tại, tỉnh ta chưa ghi nhận ca bệnh nào. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất vào thời điểm này là tập trung tuyên truyền, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới người dân, các đoàn du lịch, người lao động tới các vùng có dịch, giám sát chặt chẽ hành khách tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp sốt thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa, đặc biệt lưu ý các trường hợp đến từ vùng có dịch nCoV. Các cơ sở điều trị của ngành Y tế triển khai thành lập và duy trì hoạt động của Đội đáp ứng nhanh (RRT), Đội cấp cứu lưu động; thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, các trang thiết bị y tế, khu vực cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân…
|
Trong tình huống xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, ngành Y tế nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng theo quy định; đồng thời, tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ. Các cơ sở y tế được phân công nhiệm vụ triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.
Trong tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, cùng với việc triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới; thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc; ngành Y tế sẽ thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai bệnh viện vệ tinh để điều trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến dưới. Các bệnh viện chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân, sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết; tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật điều trị bệnh nhân để hạn chế tối đa trường hợp tử vong; đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.
Hiện nay, các cơ sở điều trị của ngành Y tế đều đã xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, điều trị khi có bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra với phương châm 4 tại chỗ (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, thuốc men tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ).
|
Tiêu biểu như, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chỉ đạo cho các khoa lâm sàng nâng cao năng lực chẩn đoán nhằm kịp thời phát hiện trường hợp nghi ngờ để tiến hành phân luồng khám bệnh, vận chuyển, cách ly và theo dõi điều trị hiệu quả. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thành lập 3 đội đáp ứng nhanh nội viện, 2 đội ngoại viện với gần 20 cán bộ y bác sĩ sẵn sàng tiếp nhận, thu dung bệnh nhân.
Bác sĩ Lê Vũ Thức - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Hiện tại, Bệnh viện đã tổ chức phân luồng khám bệnh đối với những trường hợp bệnh nhân đến khám tại bệnh viện có các triệu chứng lâm sàng và có đi đến vùng có dịch bệnh do nCoV. Nếu trường hợp bệnh nhân nghi ngờ nhiễm loại vi rút này thì được hướng dẫn một lối đi riêng vào Khoa Y học nhiệt đới để cách ly; tại đây, Bệnh viện bố trí thành 3 khu vực cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Bệnh viện đã tổ chức tập huấn cho các nhân viên, đặc biệt là các nhân viên ở các đội đáp ứng nhanh và Khoa Y học nhiệt đới, khoa khám về các phác đồ điều trị về công tác phòng chống nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quyết liệt nhưng cũng hết sức bình tĩnh, ngành Y tế luôn sẵn sàng, chủ động ứng phó với các tình huống của dịch bệnh do nCoV gây ra. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, để phòng chống dịch bệnh hiệu quả rất cần sự hợp sức của mỗi người dân trên tinh thần chủ động phòng bệnh, nhưng không chủ quan và cũng không hoang mang, lo sợ. Bởi, thực tế một số ca lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra đã được y, bác sĩ các cơ sở y tế của nước ta điều trị khỏi.
Thùy Hương