Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổng kết công tác năm 2017

26/01/2018 13:16

Sáng 26/1, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; đại diện các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố.

Trong năm 2017, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt 2.112,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,63%; trong đó, nguồn vốn Trung ương 1.980,7 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương cấp bù lãi suất 114,9 tỷ đồng và vốn nhận ủy thác tại địa phương 17,307 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay 2.108,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,61% và đạt 100% kế hoạch. Nợ quá hạn và nợ khoanh 9,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,45%/tổng dư nợ.

Các chương trình tín dụng chính sách cũng đã tác động tích cực đến vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép với công tác khuyến nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để tăng năng suất, tăng thu nhập cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhiều mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được nhân rộng, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Năm 2018, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tín dụng trên 10%; gắn tăng trưởng tín dụng với nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác, hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, phấn đấu đáp ứng cho 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn vay ưu đãi. Thực hiện huy động vốn tăng trưởng trên 2%/tổng dư nợ; có giải pháp đôn đốc thu hồi các khoản vay vốn có nợ quá hạn, phấn đấu giảm nợ qúa hạn xuống dưới 0,35%...

LS

Chuyên mục khác