09/11/2020 13:03
Ông A Kang- Giám đốc Sở LĐ-TB &XH cho biết: Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động là nhiệm vụ quan trọng được ngành Lao động và các cấp chính quyền quan tâm thực hiện trong những năm qua. Công tác đào tạo, giải quyết việc làm và phát triển thị trường lao động đã đạt được kết quả đáng kể, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế, nhất là cung ứng được nhiều lao động cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại địa bàn.
Từ năm 2015 đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh được 29.212 sinh viên, học sinh, học viên, trong đó, có 26.472 sinh viên, học sinh, học viên đã tốt nghiệp. Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo không ngừng được đổi mới, bổ sung và tham khảo nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia, cơ quan chuyên môn để ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực ký kết hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của thị trường lao động... Nhờ vậy, chất lượng đào tạo nghề ngày càng được nâng lên, tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp chiếm trên 80%.
|
Cùng với công tác đào tạo nghề, công tác giải quyết việc làm nhất là việc làm tại chỗ cho lao động luôn được ngành Lao động và các cấp, các ngành của tỉnh chú trọng.
Từ năm 2016 đến nay, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị, địa phương tổ chức thành công 4 “Ngày Việc làm” thu hút 60 lượt doanh nghiệp, đơn vị với gần 4.650 lao động, đoàn viên thanh niên tham gia; tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp tuyển dụng được những lao động tốt nhất và người lao động tìm được việc làm phù hợp nhất. Kết quả, đã có 2.303 lao động đã được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề tại chỗ; 790 lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng và ghi nhớ để nhận hồ sơ tuyển dụng.
Thông qua các các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và các phiên giao dịch việc làm lưu động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, 5 năm qua, toàn tỉnh có 10.516 lượt người được giải quyết việc làm, góp phần vào việc giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp cũng như ổn định an sinh xã hội.
|
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh ta đề ra mục tiêu, bình quân mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 6.000 lao động; trong đó, có khoảng 4.400 lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách về đào tạo nghề và tạo việc làm của Trung ương và tỉnh cho người lao động; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về công tác này. Đặc biệt, Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương đẩy mạnh giải ngân nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, nhất là ở vùng nông thôn. Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ được chú trọng. Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện hiệu quả gắn kết “3 nhà” là nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp, đào tạo các ngành, nghề trọng điểm phù hợp với nhu cầu thị trường và xu hướng phát triển kinh tế- xã hội cũng sẽ được tăng cường thực hiện.
Thiên Hương