27/12/2019 06:12
Trường Tiểu học Đăk Kôi (xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy) có tất cả 5 điểm trường. Ngoài điểm trường chính, hầu hết các điểm trường còn lại đều xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Học tập trong những phòng học không đảm bảo, thiếu thốn vật chất đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của các em.
Điểm trường tại thôn 6 có 3 phòng học phục vụ việc học tập cho khoảng 40 em học sinh ở 2 thôn 5,6. Theo quan sát của phóng viên, điểm trường này đã quá cũ kĩ, xuống cấp; tường phòng học nứt, bong tróc; toàn bộ hệ thống cửa không còn nguyên vẹn; những ô cửa kính bị vỡ nham nhở, gây nguy hiểm cho các em học sinh. Hơn thế, mỗi phòng học chỉ có 1 bóng điện tròn, không đảm bảo ánh sáng cho các em học tập.
Thầy giáo Trần Đức Hùng – Giáo viên điểm trường thôn 6, cho biết: Tôi dạy ở đây đã mấy năm, từ lúc tôi vào dạy, điểm trường này đã xuống cấp. Nhà trường đã sửa chữa nhiều lần nhưng sửa xong, gió đập mạnh, cửa lại vỡ. Vào mùa mưa, phòng học khá tối, ảnh hưởng đến thị lực của các em.
|
Tương tự, điểm trường thôn 10 cũng có 2 phòng học xuống cấp; hệ thống cửa hư hỏng, bể vỡ. Để tạm khắc phục, các thầy cô tại điểm trường phải gia cố thêm các lớp tôn vào các phần hư hỏng. Điều đáng lo ngại, 2 phòng học này được bố trí cho học sinh khối lớp 1, 2, các em trong độ tuổi nhỏ, hiếu động, việc chơi đùa cạnh những tấm cửa kính gãy nứt rất nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
“Tôi là phụ huynh học sinh ở đây, tôi rất lo ngại khi các cháu phải đi học ở điểm trường này. Trời mưa, cửa không có kính, gió lùa rất lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. Hơn thế, cửa kính bể, gãy nứt, tôi sợ con em mình đùa giỡn đụng trúng sẽ rất nguy hiểm” – anh A Vá, thôn trưởng thôn 10 bày tỏ.
Điểm trường tại thôn 7 cũng trong tình trạng trên. Ngoài việc cửa bị hư hỏng, phần mái cũng có biểu hiện xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hàng chục học sinh đang học tại đây.
|
Thầy giáo Lê Xuân Cao – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đăk Kôi cho biết: Trường có tất cả 5 điểm trường, nhưng một số điểm trường xuống cấp, hư hỏng, phần do yếu tố thời tiết, phần do các điểm trường chưa có bờ rào, tường bảo vệ nên nhiều thanh niên, người dân tự tiện vào chơi, phá phách. Nhà trường đã tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và chính quyền địa phương để sửa chữa, đảm bảo các cửa ra vào hoàn chỉnh để cho các em học tập tốt hơn.
Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Tấn Vũ - Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi cho biết, các điểm trường tại các thôn được xây dựng từ lâu nên việc xuống cấp không tránh khỏi. Hàng năm, chính quyền địa phương đã tổng hợp tất cả các danh mục và hiện tại đã đưa việc tu sửa các điểm trường vào kế hoạch trung hạn từ năm 2020 đến năm 2025.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tuy nhiên với tình trạng trường học xuống cấp như hiện tại, mỗi ngày đến trường của các em học sinh vùng sâu xã Đăk Kôi là nhiều điều trăn trở. Mong rằng kế hoạch của địa phương sớm được hoàn thành, để việc học của các em bớt nhọc nhằn.
Hoài Tiến