22/04/2020 06:01
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay từ khi triển khai công tác phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã hạ quyết tâm là người lính đi đầu trên trận tuyến chống dịch; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.
Trung tá Nguyễn Trường Sơn - Chủ nhiệm hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chia sẻ: Ngoài nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch, lực lượng vũ trang tỉnh được giao nhiệm vụ khảo sát, chuẩn bị các cơ sở cách ly, cùng với các ngành chức năng khác thực hiện tốt các nhiệm vụ y tế, hậu cần nơi cách ly.
Ngay sau khi có chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sau khi khảo sát và chọn các cơ sở cách ly, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành thành lập khung cán bộ chỉ huy điều hành và bảo đảm tại các cơ sở cách ly với 4 bộ phận: Bộ phận chỉ huy; bộ phận bảo vệ, tuần tra, canh gác; bộ phận phục vụ, bảo đảm; bộ phận y tế - do lực lượng quân sự của tỉnh chủ trì và các ngành công an, y tế phối hợp.
|
Để triển khai và tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch khi có diễn biến phức tạp, tỉnh ta đã thành lập 64 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh với khả năng tiếp nhận 5.552 người. Trong đó có 10 cơ sở cách ly dân sự UBND tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và 2 cơ sở là doanh trại quân đội trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với khả năng tiếp nhận 2.540 người.
Trung tá Nguyễn Trường Sơn chia sẻ thêm: Để đảm bảo cho việc cách ly an toàn, tại 12 cơ sở cách ly mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, các cán bộ, chiến sĩ đã dọn dẹp vệ sinh phòng ốc, kê lại giường ngủ, bàn ghế…, bảo đảm nơi ăn ngủ cho công dân cách ly và khung cán bộ chỉ huy. Sau đó tiến hành phun thuốc khử khuẩn, bảo đảm đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Đồng thời ban hành quy định, nội quy, thời gian biểu hoạt động và bố trí các biển, bảng chỉ dẫn tại các cơ sở cách ly…
Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, từ ngày 26/2 đến ngày 16/4, tại 6 cơ sở cách ly của tỉnh (do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận) đã tiếp nhận 991 công dân được cách ly (trong đó có 162 công dân chuyển đi cơ sở khác) và đã có 708 công dân hoàn thành đủ 14 ngày cách ly.
Và cũng tại các cơ sở cách ly, một lần nữa hình ảnh và phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ lại tỏa sáng trong lòng nhân dân.
Ngay sau khi được tiếp nhận cách ly, lực lượng y tế tại cơ sở cách ly tổ chức tiếp nhận, cho kê khai y tế, phân luồng, bố trí công dân ở tại các khu vực cách ly theo từng đợt công dân về, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lan ra trên địa bàn tỉnh.
Sau khi được bố trí tại các nơi ở cách ly phù hợp, các công dân đều được những người lính ở đây phục vụ chu đáo. Họ được tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc sinh hoạt, nơi ăn ngủ cùng các dịch vụ tinh thần như sách báo, mạng thông tin.
Theo trung tá Nguyễn Trường Sơn, mỗi ngày đều đặn, các công dân tại các cơ sở cách ly đều được bộ phận hậu cần của quân đội phục vụ cơm nước với định suất từng người, ăn tại giường với tiêu chuẩn ngày 3 bữa (định lượng 2/4/4- bữa trưa và chiều gấp đôi bữa sáng). Mỗi đợt cách ly, lực lượng quân y và y tế tại cơ sở đều tiến hành theo dõi một số công dân có bệnh lý nền để điều chỉnh chế độ ăn hàng ngày cho phù hợp. Cũng tại đây họ được kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày 2 lần và thực hành lấy mẫu xét nghiệm 2 lần trên 1 đợt 14 ngày.
Những công dân sau khi hoàn thành cách ly thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải điều phối phương tiện đưa công dân trở về địa phương chu đáo và chặt chẽ.
Có thể nói, từ khi triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt cho các đơn vị, chỉ huy các cơ sở cách ly thực hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài thực hiện các chế độ kiểm tra, báo cáo về công tác phòng, chống dịch hàng ngày theo quy định; xây dựng các phương án xử lý tình huống cụ thể, sát với thực tế; cán bộ, chiến sĩ tại các cơ sở cách ly đều chấp hành nghiêm các quy định cơ sở cách ly, tận tình phục vụ công dân cách ly. Các cơ sở cách ly sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách ly đều được khử khuẩn theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thời gian tới, dự báo tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Bởi thế với nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả mà Đảng và nhân dân giao phó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần dập tắt đại dịch Covid-19.
Dương Đức Nhuận