“Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới” ở Đăk Hà

03/08/2023 13:03

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Đăk Hà đã tích cực triển khai mô hình “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới”, qua đó thu hút sự tham gia sôi nổi, trách nhiệm của các hội viên, phụ nữ.

Thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk là 1 trong 5 thôn thuộc khu vực đồng bào DTTS khó khăn trên địa bàn được Hội LHPN huyện Đăk Hà chọn xây dựng mô hình “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới”. Tại đây việc xây dựng mô hình “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới” đã góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực về đời sống, bộ mặt nông thôn và cả cách nghĩ, cách làm của hội viên phụ nữ và nhân dân nơi đây.

Trong quá trình xây dựng mô hình, Hội LHPN xã, Chi hội Phụ nữ thôn đã tập trung lồng ghép tuyên truyền nội dung Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; bí quyết xây dựng tổ ấm, nuôi dạy con tốt với các mục tiêu xây dựng mô hình “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới”, từ đó vận động chị em tích cực tham gia, chung sức thực hiện.

Cán bộ hội phụ nữ tuyên truyền vận động hội viên tại buổi sinh hoạt định kỳ. Ảnh: Y.Đ

 

“Cùng với đó, chúng tôi thành lập câu lạc bộ không sinh con thứ 3 tại thôn Thanh Xuân với 32 chị em tham gia. Câu lạc bộ cũng đã đồng hành với Hội LHPN xã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình. Những nội dung tuyên truyền đều được chị em hưởng ứng thực hiện. Nhờ vậy, nhận thức của chị em trong thôn ngày càng nâng lên, hiện nay không còn hội viên phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên”- chị Thái Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Ngọk cho biết.

Bên cạnh tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình hạnh phúc, Hội LHPN xã, Chi hội Phụ nữ thôn còn vận động hội viên, phụ nữ thôn Thanh Xuân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đa dạng ngành nghề. Qua đó, tại thôn đã có nhiều điển hình vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, điển hình như chị Vi Thị Niệm (ở thôn Thanh Xuân).

Chị Niệm chia sẻ: Qua tham gia các phong trào phụ nữ, tôi học tập được nhiều điều như phát huy nội lực trong việc phát triển kinh tế gia đình, lựa chọn giống cây trồng phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, tôi còn được tuyên truyền về việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình, giữ không gian sống sạch sẽ, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, thể chất. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình tôi đã thay đổi tốt hơn; đã xây được căn nhà rộng hơn 130m2, mua sắm đầy đủ tiện nghi và đồ dùng sinh hoạt.

Chị em phụ nữ tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, cải thiện cảnh quan môi trường. Ảnh: Y.Đ

 

Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Xuân hiện không còn hộ hội viên nghèo. Qua kết quả này, chị em phụ nữ đã góp phần giúp thôn Thanh Xuân đạt chuẩn thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS vào tháng 7/2023.

Cùng với việc xây dựng mô hình “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới” ở thôn Thanh Xuân, đến nay, Hội LHPN huyện Đăk Hà đã xây dựng mô hình này ở 4 thôn khác thuộc khu vực DTTS khó khăn trên địa bàn. Các mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy các hội viên phụ nữ phát huy nội lực trong việc phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Chị Phạm Thị Viên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Hà cho biết: Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện mô hình “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới” gắn với triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS; tuyên truyền nhân rộng các mô hình như là đường làng nhà tôi xanh-sạch-đẹp, đoạn đường hoa; vận động hội viên tích cực lao động, sản xuất để vươn lên làm giàu, đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.          

Y Đô

Chuyên mục khác