Lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo ở phụ nữ tôn giáo

24/05/2024 06:02

Thông qua nhiều mô hình hoạt động, các cấp hội phụ nữ huyện Sa Thầy đã và đang lan tỏa sâu rộng tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo đến hội viên, phụ nữ tôn giáo, qua đó phát huy vai trò đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng đời sống mới.

Tại thôn Kram, xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy), Câu lạc bộ “Phụ nữ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo” được Hội LHPN xã thành lập từ năm 2016, với 30 thành viên. Qua nhiều năm hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của hội và của địa phương.

Chị Y Huệ - Chủ tịch Hội LHPN xã Rờ Kơi cho hay: Ở thôn Kram, phần lớn hội viên, phụ nữ theo Công giáo. Vì thế việc thành lập câu lạc bộ nhằm tuyên truyền, vận động các chị em tín đồ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy hội viên, phụ nữ Công giáo tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương; đồng thời cũng là nơi để các chị em sinh hoạt, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ “Phụ nữ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo” ở thôn Kram, xã Rờ Kơi. Ảnh: Y.Đ 

 

Chị Y Jen- Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Câu lạc bộ thường tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý. Tại các buổi sinh hoạt, Hội LHPN xã tuyên truyền, giúp chị em hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; không theo tà đạo, không nghe, không tin những lời kẻ xấu kích động, gây rối.

“Tại các buổi sinh hoạt, chúng tôi cũng lồng ghép tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các vấn đề liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản; nội dung các cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; làm định danh điện tử mức độ 2”- chị Y Jen chia sẻ thêm.

Nhờ những hiệu quả trong công tác tuyên truyền, Câu lạc bộ “Phụ nữ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo” ở thôn Kram đã lan tỏa sâu rộng tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo ở phụ nữ tôn giáo; vận động được hội viên phụ nữ Công giáo tự nguyện tham gia các hoạt động hội, phong trào địa phương. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt góp sức vào xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, đời sống văn hóa, văn minh.

Còn tại làng O, xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy), trên địa bàn có nhiều chị em phụ nữ theo đạo Tin lành ít tham gia các hoạt động của địa phương, không nhiệt tình trong các phong trào phụ nữ. Trước thực trạng đó, Hội LHPN huyện Sa Thầy phối hợp với Hội LHPN xã Ya Xiêr triển khai mô hình “Nhóm phụ nữ Tin lành tích cực tham gia sinh hoạt hội”.

Chị em phụ nữ trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường. Ảnh: Y.Đ 

 

Mô hình “Nhóm phụ nữ Tin lành tích cực tham gia sinh hoạt hội” được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2012, đến nay đã thu hút hơn 20 thành viên tham gia. Các buổi sinh hoạt của nhóm được duy trì tổ chức vào ngày chủ nhật tuần đầu mỗi tháng. Trong các buổi sinh hoạt, cán bộ hội đã tuyên truyền, triển khai nội dung công tác hội, phong trào phụ nữ, nội dung các cuộc vận động do địa phương phát động. Đồng thời, thông qua các buổi sinh hoạt, Hội LHPN xã thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng, đời sống của các chị em.

Chị Y Núi - Chủ tịch Hội LHPN xã Ya Xiêr đánh giá: Từ khi có mô hình này, công tác vận động phụ nữ tín đồ tôn giáo tham gia sinh hoạt hội dễ dàng hơn. Các chị em tham gia sinh hoạt nhóm đã được tiếp cận với nhiều thông tin, kiến thức bổ ích về mọi mặt, nâng cao hiểu biết, tinh thần giúp nhau trong cuộc sống nên ngày càng tin tưởng vào tổ chức hội, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, các chị em trong nhóm còn chủ động tuyên truyền cho bà con, người thân trong gia đình không nghe, không tin theo lời kẻ xấu xúi giục, không truyền đạo trái phép, vi phạm pháp luật, góp phần gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương.

Có thể nói rằng, việc duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, các cấp Hội LHPN huyện Sa Thầy đã góp phần lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, giúp hội viên, phụ nữ tôn giáo nắm, hiểu được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó sống và làm theo Hiến pháp, pháp luật, ổn định đời sống, chuyên tâm sinh hoạt tôn giáo và tích cực tham gia công tác xã hội.        

Y Đô

Chuyên mục khác