Lan tỏa phong trào giáo viên may khẩu trang tặng học sinh phòng dịch

10/04/2020 13:09

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, các cấp hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân tích cực, chủ động chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Lan tỏa phong trào đó, thời gian qua, giáo viên tại các địa phương tranh thủ thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 để may khẩu trang phát cho học sinh và người dân....

 Các thầy giáo, cô giáo ở Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Đăk Hà) đứng ra vận động và phối hợp với một số phụ huynh tổ chức may khẩu trang vải để phát cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: Với mục đích tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và không để các em học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn không có khẩu trang đeo, giáo viên trong trường cùng với một số phụ huynh học sinh đã phối hợp may khẩu trang để phát cho các em học sinh.

Để may được khẩu trang, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Kim Đồng phân chia mỗi người một công đoạn, người thì đo vải, người thì cắt vải, người thì chỉ chuyên may khẩu trang. Đến nay, nhà trường đã cắt và may được 1.800 cái khẩu trang, trong đó 1.000 cái đã được phát đến các em học sinh trong trường và các em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua việc cấp phát khẩu trang miễn phí, chúng tôi đã tuyên truyền đến các em học sinh và phụ huynh cách phòng, chống dịch Covid-19. Toàn bộ kinh phí may khẩu trang là trích một phần quỹ của nhà trường và các thầy cô tự nguyện đóng góp. Phụ huynh học sinh thì người góp kéo, người góp công, cũng có những người tự nguyện góp tiền để mua thêm vải và một số vật dụng cần thiết khác. Hiện, nhà trường cũng đang tiến hành may thêm khẩu trang để phát cho học sinh của 2 trường kết nghĩa ở xã Ngọk Réo, bởi các em học sinh nơi đây hầu hết là người đồng bào DTTS có hoàn cảnh rất khó khăn...

Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng may khẩu trang để phát cho học sinh. Ảnh: ĐV

 

Các thầy cô giáo trên địa bàn xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà), cũng đã kêu gọi chung tay đóng góp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã mua nguyên liệu về may khẩu trang phát cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, bên cạnh việc tham gia đóng góp ngày công để may khẩu trang thì mỗi giáo viên đóng góp 30.000 đồng, đối với cán bộ quản lý đóng góp 50.000 đồng. Sau khi may khẩu trang xong, nhà trường phân công giáo viên đến từng nhà của các em học sinh để phát khẩu trang và phát đề cương ôn tập, hướng dẫn học sinh làm bài tập ở ngay tại nhà.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà cho biết, việc làm ý nghĩa này không chỉ ở các trường có điều kiện thuận lợi mà đã lan tỏa mạnh mẽ đến tận trường các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Đăk Hà. Hiện tại, các trường đang tiếp tục phong trào may khẩu trang tặng học sinh chống dịch bệnh. Theo dự kiến, các giáo viên trên địa bàn huyện sẽ may khoảng hơn 20.000 chiếc khẩu trang để phát đủ số học sinh và người dân trên địa bàn...

Còn ở Trường PTDTNT huyện Kon Rẫy, Đoàn trường phối hợp với Công đoàn nhà trường tiến hành may khẩu trang để phát cho học sinh ngay trong thời điểm khẩu trang y tế ngày càng khan hiếm và tăng giá.

Cô giáo Lê Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Trường PTDTNT huyện Kon Rẫy cho biết: Để các em học sinh có khẩu trang mỗi khi ra đường, Đoàn trường phối hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức cho giáo viên may khẩu trang để phát cho các em. Từ nguồn quỹ hoạt động của Đoàn trường, chỉ sau hơn một tuần triển khai, các thầy cô giáo đã may được trên 300 chiếc khẩu trang để phát cho các em học sinh trong trường. Trong thời gian nghỉ học để phòng dịch Covid-19, thầy cô giáo trong trường đến tận nhà 297 em học  sinh tại 7 xã, thị trấn để phát đề cương ôn tập kiến thức, đồng thời phát những chiếc khẩu trang do chính tay giáo viên may cho các em học sinh sử dụng...

Tương tự, tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum), các giáo viên ở đây cũng đã đóng góp 874 chiếc khẩu trang và phát miễn phí cho 437 em học sinh của nhà trường. Trường Tiểu học Kapakơlơng (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) giáo viên nhiệt tình đóng góp tiền và cần mẫn ngồi may khẩu trang phát miễn phí cho các em học sinh thân yêu của trường mình để góp phần giúp các em chủ động phòng, chống dịch Covid-19...

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, với điều kiện kinh tế ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, việc thầy cô may khẩu trang phát cho các em học sinh và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn là vô cùng ý nghĩa, nhân văn, góp phần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế việc lây nhiễm dịch bệnh. Giá trị của một chiếc khẩu trang tuy không lớn, nhưng đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì việc mua vài chiếc khẩu trang đã bằng tiền chi phí ăn uống một ngày của cả gia đình. Việc giáo viên góp tiền mua vải may khẩu trang tặng học sinh càng làm sáng thêm hình ảnh cao đẹp của người giáo viên đối với học sinh và xã hội.

Đắc Vinh

 

Chuyên mục khác