14/01/2020 05:59
21h, chiếc xe đẩy chứa đầy rác dừng trước điểm trung chuyển nằm sát vỉa hè đường Trần Văn Hai (phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum). Mồ hôi nhễ nhại, chị T.T.P. (công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum) vừa mở khăn trùm mặt vừa nói với tôi: “Mấy hôm nay rác thải nhiều quá, mấy chị em trong tổ thu gom rác thải làm việc rất mệt nhọc. Tết đến nơi rồi nên lượng rác thải sinh hoạt người dân bỏ ra đường nhiều hơn so với ngày thường. Công việc vì thế trở nên nặng nhọc hơn!”.
Tôi ái ngại nhìn chị khi xung quanh rất nặng mùi, gây cảm giác nhức đầu. Như hiểu ý, chị P. cười và nói “Thời điểm bây giờ còn đỡ, chứ còn những ngày cận Tết và qua mấy ngày Tết, rác thải sinh hoạt còn nhiều hơn với đủ loại. Nào là lông gà, lông vịt, lông heo, xương động vật, xương cá, rau, củ, quả... Người ta tổ chức tiệc tùng, có khi ăn không hết, bị ôi thiu đem đổ đi nên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhưng chị em làm công tác vệ sinh quen rồi, đành phải chấp nhận”.
Chị N.T.L. - một nữ công nhân môi trường cho biết: Nếu thời điểm trước Tết, chúng tôi mất mấy ngày làm tăng ca, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng Chạp, thì sau Tết, chúng tôi lại phải tăng cường trong thời gian dài hơn. Làm xuyên đêm qua giao thừa đến gần mờ sáng mới kết thúc ca trực, chúng tôi được nghỉ ngày mùng 1, bắt đầu ngày mùng 2, anh chị em công nhân chúng tôi lại bắt tay vào công việc làm sạch phố phường. Lượng rác trong mấy ngày Tết không nhiều nhưng những ngày sau đó thì tăng mạnh. Nếu ngày thường, mỗi tuyến đường chúng tôi chỉ phải thu gom rác một lần từ 17h30 đến 23h đêm, thì những ngày đầu năm, chúng tôi có thể phải tăng lượt thu gom lên 2 lần/ngày đêm, tùy thuộc vào khối lượng rác thải.
|
Cũng như các nữ công nhân P., L., anh T.V.C (lái xe chở rác của Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum) bắt đầu làm việc từ 17h30 đến sau 23h đêm. Anh C. lái xe vận chuyển rác tại các điểm tập kết đến bãi rác tập trung của thành phố. “Làm việc ban đêm mệt hơn ban ngày, nhưng vì nhiệm vụ nên chúng tôi đành phải chấp nhận vậy thôi!” - anh C. bộc bạch.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý, trên khắp các tuyến phố ở thành phố Kon Tum, đâu đâu cũng bắt gặp các loại rác thải sinh hoạt chất đống bên vệ đường. Nhất là những ngày sau Tết, các loại chất thải rắn, những cành đào, gốc quất, giỏ hoa vứt chỏng chơ bên vệ đường. Lượng rác thải sinh hoạt từ những nhà dân sau kỳ nghỉ Tết tăng đột biến, khiến cho lực lượng công nhân môi trường phải vất vả làm việc ngày đêm để mang lại không gian sạch đẹp cho phố phường.
Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum cho biết: Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công ty huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện với trên 160 công nhân (gồm 3 đội công nhân vệ sinh thu gom rác thải và 1 đội xe), 8 xe ép chuyên dụng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên 276 tuyến đường nội thành và 388 tuyến đường hẻm, đảm bảo không để rác tồn đọng qua đêm và dồn ứ làm ô nhiễm và gây mất mỹ quan đường phố, nơi công cộng, phục vụ người dân và du khách gần xa “vui Xuân, đón Tết” trong không khí trong lành, sạch đẹp.
Trong các ngày 28-29-30 Tết, khối lượng rác thải có thể tăng lên gấp 3-4 lần, từ 70 tấn/ngày tăng lên 200-300 tấn/ngày. Sau Tết, chỉ ngày mùng 1, mùng 2 là ít rác, nhưng từ ngày mùng 3 trở đi, trung bình mỗi ngày Công ty thu gom khoảng trên 200 tấn rác. Công ty tổ chức tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt, đảm bảo lòng đường hè phố luôn luôn sạch đẹp.
Bên cạnh khối lượng lớn rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư thì tại những địa điểm tâm linh như đền, chùa…, lượng rác thải từ những hoạt động của du khách thập phương cũng tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với khối lượng công việc cũng tăng theo. Những ngày này, Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum thực hiện nhiều phương án: bổ sung phương tiện, thiết bị, huy động công nhân tăng ca, tăng giờ làm. Đối với rác thải là cây cảnh quá khổ, cồng kềnh, công nhân thường phải chặt nhỏ để dễ dàng vận chuyển và xử lý.
Cùng với việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum còn đẩy mạnh phối hợp với tổ dân phố kêu gọi người dân địa phương nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tích cực quét dọn đường phố cũng như khu vực xung quanh nơi mình ở để có môi trường sống sạch sẽ, trong lành, cảnh quan đẹp.
Tin rằng với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, công nhân môi trường sẽ đem lại cho thành phố Kon Tum một không gian sạch đẹp, thoáng mát từ những khu phố lớn đến mỗi con ngõ nhỏ, để cho người dân thụ hưởng một cái Tết sum vầy, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Thảo Nguyên