Kon Tum và Attapư: Phối hợp quản lý, bảo vệ an ninh biên giới

18/07/2023 13:03

Qua 8 năm (2015-2023) triển khai thực hiện “Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác và phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực”, đến nay, hai tỉnh Kon Tum và Attapư đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bảo vệ an ninh biên giới của mỗi tỉnh ngày càng thêm vững chắc.

Trong 8 năm qua, lãnh đạo hai tỉnh tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và tổ chức tuần tra song phương quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới; duy trì thường xuyên hội đàm luân phiên cấp tỉnh và giữa lực lượng bảo vệ biên giới, lực lượng chức năng để trao đổi tình hình hoạt động, âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, tình hình hoạt động Hội Việt kiều, các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, hoạt động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên khu vực biên giới, góp phần xử lý tốt các vụ việc phức tạp xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới của hai nước.

Đoàn công tác Sở Lao động - Phúc lợi xã hội tỉnh Attapư chúc Tết Sở LĐ, TB&XH tỉnh Kon Tum. Ảnh: H.N

 

Đồng thời, Công an hai tỉnh phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm. Cụ thể, Công an hai tỉnh xác lập, đấu tranh phá 7 chuyên án ma túy, bắt giữ 19 đối tượng; thu giữ 201.400 viên ma túy tổng hợp, 40 bánh heroin, 2 kg cần sa, 1 súng quân dụng, 3 viên đạn và một số tang vật có liên quan. Từ năm 2016 đến nay, Công an hai tỉnh phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 27 vụ, với 44 đối tượng vi phạm về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phối hợp xử lý tốt các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép (chủ yếu là người dân địa phương, thông qua các đường tiểu mạch, lối mở trên tuyến biên giới để vượt biên sang Lào thu hái lâm sản phụ, săn bắn thú rừng và một số hoạt động khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép). Trong đó, từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng của hai tỉnh khởi tố 7 vụ, với 11 đối tượng hoạt động môi giới, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Hai tỉnh hoàn thành thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước; tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhập quốc tịch của mỗi nước cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới hai tỉnh. Trong đó, phía tỉnh Kon Tum trao quốc tịch Lào cho 36 công dân tỉnh Attapư; tỉnh Attapư trao quốc tịch Việt Nam cho 36 công dân đang sinh sống trên vùng biên giới tỉnh Attapư. Ngoài ra, hai tỉnh tổ chức trao trả 6 công dân Việt Nam không đủ điều kiện ở lại Lào trở về Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ 2 tỉnh Attapư và Kon Tum ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hoạt động nhân đạo, từ thiện giai đoạn 2022-2027. Ảnh: VĂN TÙNG

 

Hai tỉnh đã tổ chức và duy trì hoạt động kết nghĩa giữa các cụm bản, đồn biên phòng giữa hai tỉnh trên khu vực biên giới. Hiện nay, hai tỉnh đã tổ chức kết nghĩa giữa các cụm bản biên giới giữa thôn Dục Lang (xã Đăk Long, huyện Đăk Glei) với bản Thông-cày-ộoc (cụm bản Văng-tắt, huyện Xản-xay); thôn Iệc (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) với bản Phu Cưa (cụm bản Xổm Bun, huyện Phu Vông); các đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đăk Xú, Sông Thanh kết nghĩa với đồn công an, đại đội bảo vệ biên giới; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông tổ chức thành công Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất năm 2018 tại tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 2762/UBND-NC, ngày 9/8/2021 về việc cung cấp thông tin lập hợp phần quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Bộ Ngoại giao Việt Nam để xem xét quy hoạch phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 về việc nâng cấp 2 cặp cửa khẩu phụ Đăk Long (tỉnh Kon Tum) và Văng-tắt (tỉnh Attapư) lên thành cửa khẩu chính.

Có thể nói, trong 8 năm qua, các ngành chức năng liên quan của hai tỉnh  nỗ lực thực hiện tốt bản ghi nhớ về hợp tác trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ an ninh biên giới giữa hai tỉnh, hai nước, qua đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Hà Nguyên

Chuyên mục khác