Kon Tum - Rattanakiri: Hiệu quả từ hợp tác trên các lĩnh vực

24/06/2023 13:09

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Rattanakiri, Campuchia ký ngày 26/5/2016, UBND tỉnh ta chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động triển khai hợp tác trên các lĩnh vực với tỉnh bạn. Đến nay, qua hơn 7 năm hoạt động (5/2016-5/2023), quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa 2 tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hơn 7 năm qua, tỉnh ta cử 42 đoàn, với 269 lượt cán bộ, công chức đi công tác tại tỉnh bạn; đồng thời, đón tiếp và làm việc 12 đoàn, với 188 lượt cán bộ, công chức của tỉnh bạn. Nội dung chủ yếu là chúc mừng các ngày lễ lớn của mỗi nước, mỗi tỉnh; tham dự hội đàm, làm việc về các lĩnh vực: y tế, giáo dục, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước.

Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: NGỌC LƯU

 

Cụ thể, tỉnh ta hỗ trợ và cung cấp thông tin để các doanh nghiệp tỉnh ta tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Campuchia. Các doanh nghiệp tỉnh ta tham dự Diễn đàn du lịch Kon Tum- Tiềm năng và triển vọng năm 2022, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước (Campuchia-Lào-Việt Nam); quảng bá, thu hút hợp tác đầu tư mọi lĩnh vực, đặc biệt là du lịch; tổ chức phiên chợ bán hàng Việt Nam, hàng tiêu dùng về huyện biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, quảng bá sản phẩm cho người tiêu dùng trong tỉnh và nước Campuchia; trưng bày, giới thiệu một số mặt hàng đặc trưng (cà phê các loại, rượu sâm Ngọc Linh, sâm dây, rượu sim, trà lá sâm Ngọc Linh, trà hà thủ ô…) của tỉnh ta tại Hội chợ thương mại Campuchia lần thứ 12 năm 2019.

Ngoài ra, tỉnh ta hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban chính quyền tỉnh bạn phục vụ công tác bầu cử xã, phường, Quốc hội, xây dựng công trình an sinh xã hội, xây dựng chùa, doanh trại, trang thiết bị văn phòng (máy in, máy vi tính) và nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người nghèo tỉnh bạn đón tết cổ truyền với tổng kinh phí trên 8,019 tỷ đồng (của tỉnh 7,595 tỷ đồng và của Bộ Quốc phòng Việt Nam trên 424 triệu đồng).

Tỉnh ta hỗ trợ kinh phí đào tạo 1 năm học tiếng Việt cho 10 lưu học sinh của tỉnh bạn, sau đó chuyển sang đào tạo trình độ đại học chuyên ngành tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; hỗ trợ đào tạo giai đoạn 2018-2023 cho 6 lưu học sinh tỉnh bạn và cử 1 giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho con em Hội người Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh bạn thời gian 3 năm (2015-2018).

Ngoài ra, tỉnh ta quan tâm tặng quà cho các lưu học sinh đang học tập trên địa bàn tỉnh nhân các ngày lễ lớn của Campuchia; thường xuyên hỗ trợ lưu học sinh tỉnh bạn học tập tại tỉnh ta thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh, các quy định về an toàn giao thông; giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn hóa, văn nghệ... Đồng thời, phối hợp trao đổi thông tin, triển khai mạng lưới y tế nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới, phòng chống HIV/AIDS giữa Sở Y tế các tỉnh giáp biên giới trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”, đặc biệt là phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh ta còn phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất. Tham dự chương trình này có sự tham gia của Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào; Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào; Cục Biên giới, Bộ Tư lệnh Lục quân và Bộ Tư lệnh Hiến binh, Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia; Tổng cục Công an Quốc gia, Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ và đoàn Nghị sỹ Quốc hội Campuchia; lãnh đạo chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Attapư, Sê Kông của Lào và tỉnh bạn. Thông qua chương trình giao lưu này, chính quyền các tỉnh trao đổi việc thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trên các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, giáo dục; tình hình triển khai các nội dung hợp tác; tổ chức các hoạt động, chương trình, diễn đàn du lịch Kon Tum- tiềm năng và triển vọng.

Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri tặng bằng công nhận hữu nghị giữa hai tỉnh Kon Tum và Rattanakiri. Ảnh: H.N

 

Các lực lượng chức năng bảo vệ biên giới 2 tỉnh phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác quản lý đường biên, cột mốc quốc giới, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Tỉnh ta tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao nước ta xin chủ trương mở cửa khẩu phụ Hồ Le thuộc xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai; đồng thời, trao đổi Công thư gửi ngài Tỉnh trưởng tỉnh bạn đề nghị sớm trình xin ý kiến Chính phủ Campuchia chủ trương mở cửa khẩu phụ Hồ Le. Bên cạnh đó, tỉnh bạn luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp tỉnh ta tìm kiếm, cất bốc hồi hương 54 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất liền Campuchia về nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.

Có thể nói, tình hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực giữa 2 tỉnh trong thời gian qua ngày càng hiệu quả, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai tỉnh và hai nước như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia tháng 7/2017: “Cho dù tình hình thế giới và khu vực có những đổi thay, song trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Hồng Nhung

Chuyên mục khác