Kon Tum - Attapư: Phối hợp chặt chẽ trong xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu

17/07/2024 06:06

Thời gian qua, hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Việt Nam) và Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (Lào) diễn ra tương đối nhộn nhịp với đa dạng các loại hàng hóa. Lực lượng BĐBP tỉnh Kon Tum và lực lượng An ninh, Cảnh sát tỉnh Attapư (Lào) đã phối hợp toàn diện, chặt chẽ trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Theo đó, lực lượng BĐBP tỉnh Kon Tum và lực lượng An ninh, Cảnh sát tỉnh Attapư đã phối hợp duy trì thực hiện tốt quy trình quản lý kiểm soát cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại cửa khẩu, biên giới.

Từ đầu năm 2023 đến nay, về phía Kon Tum, lực lượng BĐBP đã làm thủ tục xuất cảnh cho 145.715 lượt người/19.437 lượt phương tiện, nhập cảnh cho 142.768 lượt người/21.023 lượt phương tiện, nhập cảnh vùng biên giới 18.876 lượt người, xuất cảnh vùng biên giới 18.674 lượt người, hàng hóa xuất khẩu 98.142 tấn, hàng hóa nhập khẩu 189.581 tấn.

Sĩ quan BĐBP tỉnh phối hợp kiểm soát việc xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Ảnh: D.N

 

Lực lượng BĐBP tỉnh Kon Tum và lực lượng An ninh, Cảnh sát tỉnh Attapư duy trì công tác gặp gỡ nắm tình hình, phối hợp trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh biên giới. Tiêu biểu, năm 2020, lực lượng 2 bên đã phối hợp bắt 1 vụ/5 đối tượng mua bán ma túy tổng hợp, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg cần sa cùng nhiều tang vật có giá trị khác. Năm 2021, phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, đối tượng truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Năm 2023, phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã về tội “Đánh bạc”.

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa, lực lượng hai bên đã phối hợp, tổ chức phân luồng và làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 7 ngàn công dân Việt Nam về nước cách ly theo quy định.

Ngoài ra, để vừa đảm bảo hoạt động phòng, chống dịch, vừa đảm bảo cho hoạt động lưu thông hàng hoá, xuất nhập khẩu, lực lượng hai bên còn chủ động tham mưu cho cấp trên thực hiện phương án đổi tài xế, đổi đầu phương tiện ngay tại khu vực barie, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. 

Thực hiện mô hình kết nghĩa “Đồn Biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Lào”, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Đồn Cảnh sát Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa đã tổ chức kết nghĩa với nhau. Từ đó, hai đơn vị thường xuyên gặp gỡ, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi, động viên nhau nhân dịp các ngày lễ, sự kiện trọng đại và Tết cổ truyền hai nước.

Sĩ quan BĐBP tỉnh và lực lượng hải quan triển khai công việc tại khu vực Quốc môn. Ảnh: DN

 

Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai dân tộc, cán bộ, chiến sĩ hai bên có điều kiện tìm hiểu và hiểu biết hơn về phong tục tập quán, văn hoá hai nước, tạo môi trường thuận lợi, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng hai bên còn chú trọng lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành và thực hiện nghiêm Hiệp định, Quy chế Biên giới, chủ trương, đường lối của hai Đảng, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước trong công tác bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Tiếp nối mối quan hệ hữu nghị đặc biệt mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, tin tưởng rằng, lực lượng BĐBP tỉnh Kon Tum và lực lượng An ninh, Cảnh sát tỉnh Attapư sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực hơn trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.                 

Dương Nương

Chuyên mục khác