Kon Rẫy: Triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

31/10/2021 06:01

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Công an huyện Kon Rẫy đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) triển khai hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà trọng tâm là Chỉ thị số 09, ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của huyện triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo. Qua công tác phối hợp đã vận dụng lồng ghép gắn việc triển khai Chỉ thị số 09 của Bộ Công an với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Đền ơn đáp nghĩa, Dân vận khéo… tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công an huyện Kon Rẫy hướng dẫn người dân làm thủ tục kê khai cấp căn cước công dân. Ảnh: D.Đ.N

 

Đặc biệt trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được tăng cường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị đều nghiêm túc tổ chức thực hiện, nên số thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm đáng kể so với năm trước, không có các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phá hoại mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thật sự có chất lượng, Công an huyện đã hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chỉ đạo việc đánh giá đúng thực trạng phong trào, nhằm tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, kết hợp với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Các lực lượng như bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách ở các doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường cũng được quan tâm xây dựng, củng cố; các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tổ chức, xây dựng theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết nên đã phát huy tác dụng, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuyên truyền người dân chấp hành Luật giao thông đường bộ. Ảnh: ĐN

 

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phú- Trưởng Công an huyện Kon Rẫy thông tin: Thời gian qua Công an huyện thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức các cuộc khảo sát, đánh giá tình hình thực tế của địa phương; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động của các mô hình, qua đó nghiên cứu, lựa chọn các mô hình hoạt động có hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng, nhân rộng.

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Công an huyện, đến nay trên địa bàn huyện Kon Rẫy thành lập được 207 tổ an ninh nhân dân, 1 ban bảo vệ dân phố, 53 tổ hòa giải, 16 tổ tự quản về ANTT, 1 tổ nòng cốt bảo vệ ANTT, 1 tổ tự quản về an toàn giao thông, 8 câu lạc bộ nông dân phòng chống tội phạm, 1 câu lạc bộ thanh, thiếu niên tham gia phòng chống tội phạm, 2 thư viện pháp luật, xây dựng 1 trường học an toàn về ANTT, 1 trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Các mô hình tự quản nói trên không ngừng được củng cố, nhân rộng và hoạt động có hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đảm bảo các tiêu chí “Xã, thị trấn không có ma túy”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Có thể thấy, huyện Kon Rẫy đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.    

Đức Nhuận

Chuyên mục khác