Kon Rẫy: Giữ vững an ninh, trật tự trong mùa Covid-19

10/08/2020 13:01

Kể từ khi dịch Covid-19 tái phát trở lại vào ngày 25/7 tại thành phố Đà Nẵng cho đến ngày 5/8, Công an huyện Kon Rẫy đã cách ly, theo dõi sức khỏe người từ vùng có dịch về địa phương là 235 trường hợp (1 trường hợp cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, 51 trường hợp cách ly tập trung tại Trường PTDTBT - THCS Đăk Tờ Lung, 183 trường hợp cách ly tại nhà). Huyện Kon Rẫy quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, phòng tránh dịch Covid- 19 hiệu quả.

Xuyên suốt trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19, ngày 27/3/2020, Công an huyện Kon Rẫy ra Quyết định số 17/QĐ-CAH về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và thành lập các tiểu ban: y tế, bảo vệ cách ly và đảm bảo an ninh trật tự, rà soát người đi và đến địa phương… để kịp thời chỉ đạo, giám sát các hoạt động triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng và triển khai các văn bản, kế hoạch, phương án phòng, chống dịch để chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn triển khai các biện pháp cần thiết, hữu hiệu, góp phần kiểm soát tình hình, không để xảy ra tình trạng dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đại úy Đỗ Quang Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Kon Rẫy) cho biết: Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện chủ động thành lập bộ phận thường trực gồm: trực ban, cán bộ y tế, bảo vệ mục tiêu… để tổ chức chăm sóc y tế ban đầu như đo thân nhiệt, mở sổ theo dõi hoạt động ra vào trên cơ sở yếu tố dịch tễ, yêu cầu đeo khẩu trang, hướng dẫn thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh đối với người dân và cán bộ, chiến sĩ đến đơn vị làm việc, liên hệ công tác nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 để có phương án đối phó.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Kon Rẫy nhắc nhở và phát khẩu trang cho người dân đi đường. Ảnh: HN

 

Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp với công an viên, thôn trưởng, bảo vệ dân phố tổ chức rà soát từng hộ dân, quản lý từng tổ, từng khu phố với phương châm: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để lập danh sách người từ các tỉnh, thành phố khác đến địa phương, người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước cư trú tại địa phương. Chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ” để tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

Mặt khác, Công an huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự nguyện khai báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và mạng xã hội như Facebook, Zalo, trang facebook Chi đoàn Công an huyện để tăng tính tiếp cận với người dân qua nhiều hình thức, phương tiện truyền thông.

Đại úy Đỗ Quang Thành cho biết thêm: Công an huyện đã xây dựng Phương án số 87/PA-CAH ngày 1/4/2020 về việc phân công lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cơ sở cách ly, không để các trường hợp bị cách ly bỏ trốn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa, ngăn chặn việc lây lan của dịch Covid-19.

Cụ thể, đợt 1, Công an huyện bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ khu cách ly tại Trường PTDTNT huyện và hoàn thành bảo vệ cách ly cho 10 đối tượng được cách ly tại đây. Còn hiện nay, tiếp tục bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn khu cách ly tại Trường PTDTBT-THCS Đăk Tờ Lung nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, thực hiện tốt công tác ngăn ngừa, phát hiện các đối tượng xâm nhập bất hợp pháp, bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung.

Đặc biệt, ngay sau khi dịch Covid-19 tái phát trở lại, Công an huyện đã cách ly, theo dõi sức khỏe người từ vùng có dịch về địa phương kể từ ngày 25/7-5/8 là 235 trường hợp; trong đó, 1 trường hợp cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, 51 trường hợp cách ly tập trung tại Trường PTDTBT-THCS Đăk Tờ Lung và 183 trường hợp cách ly tại nhà.

Hà Nguyên

Chuyên mục khác