31/12/2019 19:35
|
Trong những năm qua, đội ngũ già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong việc tham gia thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất, làm ăn có hiệu quả; tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn, xích mích ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác và phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, đội ngũ già làng đã vận động làm mới 20 km đường giao thông nông thôn, 400 trụ bóng đèn ở 43 tuyến đường thôn, phục vụ nhu cầu cho 2.098 hộ dân; thu hút được 200 lượt người tham gia trồng cây xanh. Nhờ vậy, trong năm 2019, 45 gia đình già làng đều được công nhận gia đình văn hóa; 2 nghệ nhân là già làng được Chủ tịch nước công nhận là nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.
Nhân dịp này, 11 già làng tiêu biểu được UBND huyện tặng Giấy khen.
Lâm Hiền - Thành Trung