27/09/2022 22:42
Các cán bộ thuộc Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ huyện, xã đã khẩn trương triển khai các yêu cầu nhiệm vụ được giao và trực tiếp xuống cơ sở để cùng thực hiện rà soát, phân công lực lượng phụ trách công tác phòng chống thiên tai tại các xã, thôn, các vị trí xung yếu. Tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, hồ, đập, công trình giao thông trên địa bàn, chỉ đạo, huy động lực lượng và nhân dân địa phương tham gia triển khai công tác khai thông các cửa lấy nước, nạo vét kênh mương và sửa chữa các sự cố hư hỏng để phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi; gia cố các điểm giao thông xung yếu. Huy động lực lượng vận động, hỗ trợ nhân dân gia cố, chằng chống nhà cửa, chủ động triển khai phương án tổ chức cho nhân dân thu hoạch nông sản các loại khi nhận được tin báo tình hình thiên tai xảy ra.
Qua kiểm tra, rà soát, toàn huyện có 30 điểm có nguy cơ sạt lở cao, 19 điểm có nguy cơ ngập lụt; có 3 trường học có nguy cơ ảnh hưởng khi bão đổ bộ. Tính đến thời điểm 18 giờ 30 phút ngày 27/9, toàn huyện đã di dời 207 hộ gia đình có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn; 107 hộ đã hoàn thành xong việc chằng, chống nhà cửa.
Ngoài ra, huyện còn chuẩn bị 158 xe các loại, 246 áo phao cứu sinh, 188 phao tròn cứu sinh, bồn dự trữ nước, nhà bạt, máy nổ, lương thực, thực phẩm, thuốc men... để kịp thời ứng phó khi bão diễn biến phức tạp.
Dương Đức Nhuận