Kon Plông sẵn sàng cho năm học mới

04/09/2017 15:37

Năm học 2017-2018, toàn ngành GD&ĐT huyện Kon Plông có 33 trường học với 396 lớp, 6.396 học sinh, tăng 19 lớp so với đầu năm học 2016-2017. Trong đó, 10 trường mầm non với 113 lớp, 1.801 học sinh; 12 trường tiểu học với 205 lớp, 2.801 học sinh và 11 trường trung học cơ sở với 78 lớp, 1.794 học sinh.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kon Plông cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, từ cuối tháng 7 đến nay, Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông đã phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức 3 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 42 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham gia học tập, đồng thời mở 1 lớp học chính trị với 77 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của Phòng và hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Phòng đã tổ chức 17 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 442 lượt cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt của huyện và 1 lớp bồi dưỡng về chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, triển khai chỉ thị, nhiệm vụ năm học mới 2017-2018 cho 80 cán bộ quản lý và giáo viên ở cả ba bậc học.

Đặc biệt, Phòng đã chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã vận động học sinh tựu trường đúng thời gian quy định và duy trì tốt sĩ số học sinh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, điểm trường và các lớp học; kiểm tra và kịp thời sửa chữa bàn ghế hư hỏng, bố trí vận chuyển các bàn ghế thừa hoặc thiếu giữa các đơn vị trường học để cân đối đảm bảo chỗ ngồi học cho học sinh..

Toàn huyện hiện có 478 phòng học, bao gồm 428 phòng học kiên cố, 50 phòng học bán kiên cố. Trong đó, bậc mầm non có 105 phòng học (85 phòng kiên cố và 20 phòng bán kiên cố); bậc tiểu học có 255 phòng học (225 phòng kiên cố và 30 phòng bán kiên cố); bậc trung học cơ sở có 118 phòng học đều kiên cố. Riêng năm 2017, huyện đầu tư xây dựng được 2 phòng học, 3 nhà ăn bán trú, 4 phòng ở học sinh, 4 phòng ở giáo viên, 2 nhà vệ sinh, 2 sân bê tông, hàng rào với tổng kinh phí 6,6 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đến nay, toàn ngành GD&ĐT huyện Kon Plông có 728 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, bao gồm 77 cán bộ quản lý, 595 giáo viên và 56 nhân viên. Trong đó, bậc trung học cơ sở có 27 cán bộ quản lý, 212 giáo viên và 19 nhân viên; bậc tiểu học có 30 cán bộ quản lý, 262 giáo viên và 23 nhân viên; bậc mầm non có 20 cán bộ quản lý, 121 giáo viên và 14 nhân viên. Với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên như vậy sẽ đáp ứng được yêu cầu dạy học cho học sinh của 3 cấp học.

Về chế độ chính sách của học sinh, năm học 2017-2018, toàn huyện đã có 2.697 học sinh thuộc con hộ nghèo được hưởng theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó 742 học sinh mầm non, 1.226 học sinh tiểu học và 729 học sinh trung học cơ sở. Trên có sở đó, Phòng GD&ĐT huyện đã đăng ký mua 626 bộ học tập, 1.027 bộ sách giáo khoa và 18.850 cuốn vở để cấp phát cho các em con hộ nghèo đảm bảo đến trường.

Các em học sinh Trường THCS Pờ Ê tựu trường trước ngày khai giảng

 

Đối với những em học sinh người dân tộc thiểu số không thuộc diện hộ nghèo, các đơn vị trường học đã chủ động kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài huyện quyên góp. Tính đến ngày 15/8, toàn huyện đã kêu gọi ủng hộ được 47.600 cuốn vở và huy động được 3.036 bộ sách từ học sinh năm trước để lại. Như vậy, đến nay cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trong năm học 2017-2018.

Ngoài ra, các đơn vị trường học thống kê và đưa vào sử dụng trong giảng dạy những thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có tại các đơn vị trường, nên bước đầu cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị trường học đã được đảm bảo.

Có thể khẳng định rằng, trong điều kiện Kon Plông là một huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành GD&ĐT huyện là nòng cốt, năm học 2017-2018 sẽ có nhiều thuận lợi, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện nhà ngày càng khởi sắc.

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác