01/06/2020 13:04
Trong không khí của những ngày cả nước quan tâm đến vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo yếu thế trong xã hội, chúng tôi được cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kon Plông đưa đến thăm gia đình một số cháu bị khuyết tật trên địa bàn.
Tại thôn Kon Pring, thị trấn Măng Đen, chúng tôi được vợ chồng anh A Chung cho biết, cách đây 8 năm, vợ chồng anh sinh bé A Thoại trong hoàn cảnh gia đình hộ nghèo, khó khăn nhiều bề. Niềm vui chưa trọn vẹn khi cháu A Thoại sinh ra đã bị khuyết tật nặng cả tay và chân. Mặc dù gia đình rất cố gắng, nhưng học đến lớp 1 thì cháu phải bỏ học vì đi lại khó khăn.
“Nhà nghèo, mình nuôi 3 đứa con rất vất vả. Nhưng nhờ Nhà nước hỗ trợ cháu Thoại 500 ngàn đồng/tháng từ lúc sinh ra cho đến nay, vợ chồng mình cũng đỡ một phần gánh nặng. Hàng tháng, UBND xã chi tiền hỗ trợ cho cháu rất kịp thời. Trong mùa đại dịch Covid-19 vừa qua, Nhà nước hỗ trợ cho cháu 3 tháng với số tiền 1,5 triệu đồng, gia đình rất biết ơn”- anh A Chung cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, chị Đặng Thị Thanh Luật – cán bộ Văn hóa xã Đăk Tăng cho biết, toàn xã hiện có 93 hộ nghèo với gần 50 trẻ em. Trong 5 năm qua, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tình trạng suy dinh dưỡng, bỏ học giữa chừng, đuối nước, xâm hại trẻ em... không xảy ra.
|
Bà Đỗ Thị Kim Loan – Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kon Plông cho biết, trong 5 năm qua, đơn vị phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các chính sách của Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, đúng chế độ cho các trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật theo quy định.
Việc tổ chức tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp của các thôn, làng để góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về cách phòng, chống xâm hại trẻ em; hướng dẫn kỹ năng chăm sóc, bảo vệ con trẻ toàn diện. Thông qua đó, các em từng bước nhận thức được quyền của bản thân và các hình thức xâm hại để phòng tránh, tố giác với cơ quan chức năng nên đã hạn chế được các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em.
Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Kon Plông tổ chức thăm và tặng quà trong các dịp lễ, tết cho 9.123 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 916 triệu đồng. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ (thành phố Đà Nẵng) tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho trên 900 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Qua đó, phát hiện 1 em bị tim bẩm sinh nhưng ở mức độ nhẹ và đã được cứu chữa kịp thời.
Ngoài ra, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với UBND xã Hiếu đưa 2 trường họp trẻ em nghèo vượt khó tham gia Chương trình “Trao yêu thương” do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại tỉnh Kon Tum; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tặng 75 suất học bổng cho trẻ em vượt khó có thành tích tốt trong học tập.
Trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ những trường hợp yếu thế trong xã hội, huyện Kon Plông chi hỗ trợ cho trên 2.550 trẻ em nghèo, trẻ em hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, mỗi em 750 ngàn đồng/3 tháng và hỗ trợ cho 100 trẻ em nghèo bị khuyết tật, mỗi em 1,5 triệu đồng/3 tháng, với tổng số tiền gần 2,1 tỷ đồng.
Thông qua việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và việc huy động các nguồn lực trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đến nay, toàn huyện có trên 95% số trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi được đến trường học tập và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 30% xuống còn trên 20%; không xảy ra trường hợp trẻ em chết đuối, tệ nạn xã hội và các hành vi xâm hại trẻ em như: hiếp dâm, bóc lột, bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán, dâm ô, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em...
Phát huy những kết quả đạt được, bà Đỗ Thị Kim Loan – Phó trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Trần Văn Phúc