Kon Plông: Hội thảo về truyền thuyết “Bảy hồ, ba thác” gắn với phát triển du lịch

26/12/2019 17:10

Chiều 26/12, UBND huyện Kon Plông tổ chức Hội thảo về truyền thuyết “Bảy hồ, ba thác” gắn với phát triển du lịch.
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: TVP

 

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Huyện ủy, HĐND và các ban ngành, đoàn thể của huyện; các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, phê bình văn học, cùng các nghệ nhân dân gian trên địa bàn.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe tóm tắt về truyền thuyết “Bảy hồ, ba thác” trên địa bàn thị trấn Măng Đen. Đó là các thác: Lô Pa, Đăk Ke, Pa Sỹ và các hồ: Toong Rpoong, Toong Đam, Toong Zri, Toong Ziu, Toong Săng, Toong Ri Lung, Toong Pô. Các truyền thuyết này gắn liền với tộc người Mơ Nâm - một nhánh của dân tộc Xơ Đăng - đã sinh sống ngàn đời ở phía Đông dãy Trường Sơn hùng vỹ.

Theo báo cáo của UBND huyện, hiện nay thác Pa Sỹ đã giao cho Công ty TNHH Thanh Bình quản lý và khai thác, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định; còn lại 2 thác Lô Pa và Đăk Ke còn nguyên sơ chưa đưa vào khai thác du lịch. Các hồ Toong Kpoong, Toong Đam, Toong Ri Lung, Toong Pô đã được đầu tư cải tạo và đưa vào khai thác du lịch, nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao; 3 hồ còn lại cơ bản nguyên sơ, chưa đưa vào khai thác du lịch. 

Để khai thác tiềm năng và lợi thế của vùng đất “Bảy hồ, ba thác” gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện, Hội thảo đã làm rõ thêm một số yếu tố truyền thuyết hư cấu mang dấu ấn huyền bí của tộc người Mơ Nâm ở đây, đồng thời đi đến thống nhất để trong thời gian tới tổ chức biên soạn thành sách nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đến với du khách trong nước và quốc tế được hiểu rõ hơn.

Trần Văn Phúc 

Chuyên mục khác