29/07/2020 06:25
Theo nhận định chung, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh Kon Tum là rất cao do việc giao lưu đi lại giữa tỉnh ta với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên và thuận lợi. Do đó, để phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ/mắc bệnh; ngăn chặn các nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và các địa phương nhanh chóng triển khai hệ thống giám sát, phòng ngừa, ứng phó với dịch. Cả hệ thống chính trị của tỉnh lại “xắn tay” vào cuộc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước mọi tình huống.
Theo đó, nhằm kiểm soát, ngăn chặn và hạn chế nguồn lây bệnh từ các tỉnh vào tỉnh ta, UBND tỉnh chỉ đạo khởi động lại hoạt động của 4 chốt kiểm tra và tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 tại 3 địa phương là thành phố Kon Tum, huyện Đăk Glei và huyện Kon Plông. Trước mắt, lực lượng chức năng tại các chốt, tổ thực hiện kiểm tra y tế, khai báo y tế và tổ chức cách ly đúng quy định đối với những người đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Song song với đó, các ngành chức năng, địa phương tập trung triển khai công tác kiểm soát nguồn lây bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân đã đến/ở/về từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 7/7/2020 đến nay chủ động khai báo y tế; khuyến khích người dân kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để xử lý, cách ly theo quy định được đặt lên hàng đầu.
|
Ngành Y tế phối hợp với các địa phương tích cực giám sát, theo dõi, phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ/mắc bệnh, xử lý đúng quy định các ổ dịch Covid-19.
Đến trưa ngày 27/7/2020, trên địa bàn tỉnh có 5 trường hợp nghi nhiễm Covid -19/có yếu tố dịch tễ trở về Kon Tum từ thành phố Đà Nẵng đã được ngành Y tế giám sát, cách ly tại các cơ sở y tế. Các trường hợp có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm Covid-19 được giám sát, cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà; các trường hợp có yếu tố dịch tễ được quản lý, theo dõi sức khoẻ tại nhà.
Bác sĩ Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngành Y tế duy trì khu vực tiếp nhận khách nhập cảnh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lên vị trí số 1 tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để tiến hành áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum. 22 đội đáp ứng nhanh, 19 đội phản ứng nhanh ngoại viện đã được kích hoạt, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh và tiếp xúc gần cần cách ly về cơ sở cách ly; 28 đội phản ứng nhanh nội viện cũng sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh. Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm sẵn sàng khu cách ly theo quy định; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho công tác tiếp nhận, vận chuyển, chẩn đoán, điều trị, giám sát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Phương án mở rộng xét nghiệm để phát hiện sớm và kiểm soát nguồn lây kịp thời cho các đối tượng cách ly y tế tại nhà có nguy cơ cao như đến/ở/về từ huyện có ca Covid-19 trong cộng đồng hoặc từ cơ sở khám chữa bệnh mà ca Covid-19 đến khám và điều trị sau đó mới được phát hiện và những trường hợp có nguy cơ cao khác cũng được ngành Y tế tính đến.
Nhiều cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng tránh dịch như kiểm tra thân nhiệt, khuyến cáo mọi người ra, vào sử dụng nước sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc ở nơi công cộng…
Để thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm “khoá chặt biên giới”.
Thượng tá Lê Quốc Việt - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Hiện tại, lực lượng Biên phòng tỉnh đang duy trì 58 tổ, chốt kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 24/24h trên dọc tuyến biên giới. Đồng thời, chỉ đạo các các Đồn tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát cửa khẩu, đường mòn lối mở; xây dựng phương án tăng cường lực lượng, phương tiện cho các đơn vị trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y kiểm soát tốt hoạt động nhập cảnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng Bộ đội Biên Phòng cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, về công tác phòng chống dịch bệnh; kiểm soát, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép.
Kích hoạt và vận hành hệ thống phòng chống dịch một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ là nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ưu tiên hàng đầu hiện nay. Cùng với đó, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của dịch bệnh cũng được các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc. Trong “cuộc chiến” với dịch bệnh Covid-19 này rất cần sự đồng lòng hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, có như vậy chúng ta mới ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng người dân.
Ngọc Thắng