21/04/2020 14:57
Kon Tum được xác định là 1 trong nhóm 35 tỉnh, thành có nguy cơ thấp về lây nhiễm Covid-19; tuy nhiên, cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 chưa bao giờ “hạ nhiệt”. Chính phủ, chính quyền địa phương, các ngành chức năng vẫn đang “căng mình” chống dịch.
Ngày 16/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã có Công điện 06/CĐ-CTUBND yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 16-24/4/2020. Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý tuy tỉnh Kon Tum thuộc nhóm nguy cơ thấp, song vẫn có khả năng tiềm ẩn lây nhiễm và bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng, vì vậy vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được tiếp tục hoạt động nhưng đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, không tập trung từ 10 người trở lên tại một chỗ; đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê kinh doanh theo phương thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc mua đem về.
|
Vào 7h ngày 19/4 (sáng Chủ nhật), sau 3 ngày thực hiện Công điện 06/CĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh, dạo quanh một số tuyến đường ở thành phố Kon Tum, chúng tôi nhận thấy nhiều hàng quán vẫn tạm đóng cửa; nhưng cũng có không ít quán ăn sáng, cà phê mở cửa buôn bán trở lại, tập trung khá đông người.
|
Chủ một quán phở trên đường U Rê (thành phố Kon Tum) cho biết, mặc dù mở cửa buôn bán trở lại nhưng cũng hạn chế số người vào quán ăn, chủ yếu bán mang về.
Quản lý quán cà phê Zin Zin trên đường Mạc Đĩnh Chi (thành phố Kon Tum) cho biết: “Từ ngày 16/4, khách tới quán rất đông, nhưng chúng tôi cũng hạn chế số người vào quán, nói khách thông cảm vì để đảm bảo giữ được khoảng cách theo quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Khi tới quán, khách được nhân viên phục vụ hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi ngồi vào bàn, vị trí ngồi phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét và đeo khẩu trang”.
Bên cạnh một số quán ăn, quán cà phê, nhà hàng chấp hành nghiêm túc Công điện 06/CĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh, vẫn còn không ít hàng quán trên địa bàn thành phố Kon Tum tụ tập đông người, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét và không đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt là các quán ăn sáng, cà phê vỉa hè ở khu vực ngã 4 Duy Tân, dọc hai bên hành lang một số tuyến đường lớn như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Đào Duy Từ... Nhiều người vẫn vô tư ngồi cà phê, “tám” chuyện với khoảng cách rất gần và không ai sử dụng khẩu trang bởi “đeo khẩu trang bất tiện khi nói chuyện và Kon Tum đã có ca nào nhiễm đâu mà sợ” - một bạn trẻ uống cà phê tại quán vỉa hè đường Trần Phú nói.
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, toàn tỉnh hiện có 482/781 quán bar, quán nhậu dừng hoạt động; 1.632/2.359 các cơ sở kinh doanh không thiết yếu khác dừng hoạt động. Từ ngày 1-19/4, cơ quan chức năng của tỉnh đã xử phạt hành chính 821 vụ vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 251 triệu đồng (với các lỗi chủ yếu như không đeo khẩu trang ở nơi công cộng; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly) và xử lý hình sự 1 vụ tại thành phố Kon Tum.
Với tâm lý chủ quan vì mấy ngày gần đây Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới, đặc biệt là Kon Tum chưa có người mắc, có không ít người dân đã và đang lơ là với công tác phòng, chống dịch. Mong rằng, mỗi người dân sẽ gạt bỏ tâm lý chủ quan, tiếp tục là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, chung tay cùng Chính phủ, chính quyền địa phương đẩy lùi đại dịch Covid-19 sớm nhất.
Lâm Trà