09/06/2025 06:08
|
Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến ngày 26/5, cả nước ghi nhận hơn 640 ca mắc Covid-19, rải rác tại 39 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tính đến ngày 25/5, chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành Y tế, trước sự gia tăng số ca mắc Covid-19 tại nhiều địa phương trong cả nước thời gian gần đây, khả năng Covid-19 xâm nhập vào tỉnh ta là điều chắc chắn. Đặc biệt, hiện nay đã bước vào mùa du lịch hè, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, có nhiều hoạt động tập trung đông người tại các địa điểm vui chơi, giải trí và các khu vực công cộng. Mặt khác, đến nay, thời gian tiêm vắc xin phòng bệnh đã qua vài năm, kháng thể đã giảm. Những điều này làm gia tăng nguy cơ lây truyền bệnh, kéo theo đó là số ca mắc Covid-19 có thể gia tăng.
Do đó, việc chủ động phòng tránh, ứng phó với các tình huống là giải pháp căn cơ góp phần ngăn chặn, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát.
Để không bị động, bất ngờ trước dịch bệnh, ngành Y tế đã quán triệt, triển khai nhiều giải pháp, trong đó, tập trung theo dõi, đánh giá sát tình hình, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao như cửa khẩu, các cơ sở y tế; triển khai các phương án đảm bảo hậu cần, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động xây dựng kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để phục vụ công tác cách ly, chẩn đoán, điều trị bệnh; tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bên cạnh giải pháp của cơ quan chuyên môn thì ý thức chủ động, tự giác của mỗi người dân có ý nghĩa quan trọng.
Điều thuận lợi là chúng ta đã có kiến thức và kinh nghiệm trong phòng, chống dịch. Thế nhưng, điều đáng ngại là tâm lý chủ quan trong cộng đồng khi nhiều người nghĩ rằng mình đã tiêm đủ vắc xin, đã có kháng thể và Covid-19 không còn nguy hiểm nữa nên không cần lo nữa.
Trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh (2020 - 2022), Covid-19 được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A). Thế nhưng, hiện nay, bệnh này đã được phân loại sang nhóm B, tương đương các bệnh truyền nhiễm thông thường như cúm mùa. Điều đó cho thấy tính chất dịch bệnh đã thay đổi, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nhất là với người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc hệ miễn dịch yếu, Covid-19 vẫn có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Thực tế, tại một số địa phương đã có những ca mắc Covid-19 phải nhập viện và điều trị tích cực.
|
Vì vậy, ngành Y tế khuyến cáo người dân không được chủ quan với những biến chuyển âm thầm của dịch bệnh, song, cũng không nên quá lo lắng. Biện pháp thiết thực là tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế; hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không cần thiết; rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe. Cùng với đó, cần tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp cấp tính như ho, sốt, khó thở. Khi bản thân có những biểu hiện trên, phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.
Những việc làm này không đòi hỏi chi phí cao, cũng không khó thực hiện, nhưng có giá trị phòng ngừa dịch bệnh bền vững. Thái độ đúng đắn, không lơ là, chủ quan, không lo lắng thái quá, sự cân bằng giữa cảnh giác và bình tĩnh sẽ giúp chúng ta tự tin phòng chống, ứng phó với Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
THIÊN HƯƠNG