09/05/2020 13:03
Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt là đối với người dân trên vùng biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động phong trào thi đua đến tất cả các đơn vị Biên phòng đứng chân trên địa bàn các xã biên giới, xây dựng nhiều mô hình thiết thực để giúp người dân vươn lên thoát nghèo.
Đại tá Phạm Cảnh Toàn- Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: Phong trào này được triển khai từ năm 2016 đến nay, với sự tham gia của 16/16 đồn, đơn vị Biên phòng. Các đơn vị đều đăng ký triển khai thực hiện các mô hình, công trình, phần việc giúp dân trên địa bàn 13 xã biên giới, đảm nhận nhiều nội dung quan trọng của phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phong trào “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn biên giới.
Sau 5 năm thực hiện (giai đoạn 2016 -2020), các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang duy trì thực hiện 11 mô hình, xây dựng hàng trăm công trình, hàng nghìn phần việc giúp dân phát triển kinh tế, xã hội.
|
Nổi bật nhất là mô hình “hỗ trợ bò giống sinh sản” cho gia đình chính sách, người có công; hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới. Chỉ từ 15 con bò giống sinh sản ban đầu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ cho các hộ nghèo ở các xã vùng biên, cùng với 13 con bò giống của các phòng thuộc Bộ Chỉ huy, Hội Phụ nữ và các đồn Biên phòng hỗ trợ cho 14 hộ gia đình ở các xã biên giới, đến nay đã phát triển lên 124 con bò hỗ trợ 67 hộ gia đình thuộc diện khó khăn ở các xã biên giới.
Đại tá Phạm Cảnh Toàn chia sẻ thêm: Cũng trong khuôn khổ phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện với 8 cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh để triển khai, thực hiện phong trào. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội LHPN tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020; huy động nhiều nguồn lực xã hội hỗ trợ các mô hình sinh kế như sửa chữa, xây dựng nhà ở, công trình vệ sinh; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật chất thiết yếu đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho hội viên phụ nữ nghèo, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền và vật chất trên 1,5 tỷ đồng…
Từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với UBMTTQ tỉnh và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh hỗ trợ xây dựng 316 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” tổng trị giá 6 tỷ đồng; 32 căn nhà “Đại đoàn kết” tổng trị giá 1,6 tỷ đồng; 20 căn nhà “Nghĩa tình Trường Sơn” tổng trị giá 900 triệu đồng; 17 căn nhà “Đồng đội”, 15 căn nhà “Mái ấm tình thương” tổng trị giá 1 tỷ 940 triệu đồng; xây dựng 13 công trình nước sinh hoạt (nước tự chảy, giếng khoan), tổng trị giá trên 2 tỷ 660 triệu đồng, 30 nhà vệ sinh trị giá 60 triệu đồng, hỗ trợ mua 32 bộ máy vi tính tổng trị giá 460 triệu đồng, 35 xe đạp cho học sinh; xây dựng và sửa chữa nhiều công trình trường học tổng trị giá 360 triệu đồng…
|
Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hỗ trợ 14 đồn Biên phòng nhận nuôi dưỡng 14 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm “Con nuôi Đồn Biên phòng”; nhận đỡ đầu hỗ trợ 75 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” với số tiền hỗ trợ 500.000đ/em/tháng.
Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng còn thường xuyên về cơ sở, giúp người dân lao động sản xuất, chăm sóc, thu hoạch hàng trăm héc ta hoa màu và các loại cây trồng; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho dân bị dột nát với 7.328 ngày công; phát quang, sửa chữa 107km đường liên thôn; nạo vét 97km kênh mương thủy lợi; xây dựng mới 2.130m2 chuồng trại chăn nuôi; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ một số vật tư y tế cho 11.245 lượt người, tổng giá trị 467 triệu đồng.
Dịp Tết Nguyên đán hàng năm, các đơn vị Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 13 xã biên giới cùng các lực lượng, cơ quan đơn vị khác tổ chức “Ngày hội Bánh chưng xanh” cho người nghèo nơi biên giới. Từ khi triển khai đến nay đã có 5.340 cặp bánh chưng với tổng giá trị trên 479 triệu đồng được tặng cho đồng bào biên giới.
Từ hiệu quả của phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” trên khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn vùng biên giới, từ đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Dương Đức Nhuận