Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

27/04/2020 06:01

Sau thời gian thực hiện cách ly xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Tuy Kon Tum được xác định là tỉnh có nguy cơ thấp, nhưng chúng ta không được chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và Văn bản 1396/UBND-KGVX ngày 24/4 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 25/4, một ngày sau khi Văn bản 1396/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh được ban hành, dạo quanh một số tuyến đường ở thành phố Kon Tum, chúng tôi nhận thấy hầu hết hàng, quán đã mở cửa trở lại. Điều đáng ghi nhận là nhiều hàng quán đã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Nguyễn Vân Anh (53 tuổi) - chủ quán phở số 938 Phan Đình Phùng (thành phố Kon Tum) cho biết: Mặc dù đã buôn bán trở lại nhưng lượng khách đến quán ngồi ăn vẫn rất ít, chủ yếu là mua mang về. Khi khách đến ăn, tôi chủ động sắp xếp chỗ ngồi để giữ khoảng cách giữa các bàn với nhau, đồng thời cũng nhắc nhở khách rửa tay sát khuẩn trước khi ăn.

Là khách hàng quen thuộc của quán phở chị Anh, chị Nguyễn Hoa Vũ Oanh (27 tuổi, trú tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) chia sẻ: Dù Chính phủ và tỉnh đã nới lỏng cách ly xã hội, Kon Tum cũng là vùng có nguy cơ thấp, nhưng chúng tôi vẫn có ý thức phòng chống dịch bệnh, không tụ tập đông người khi đi ăn sáng, uống cà phê hay mua sắm.

Khách đến cắt tóc được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ảnh: TT

 

Sau những ngày đóng cửa bởi dịch, quán cà phê của anh Nguyễn Hoàng Trung (số 660 đường Duy Tân) cũng đã mở cửa. Nhắc nhở khách rửa tay sát khuẩn trước khi vào quán, sắp xếp chỗ ngồi giữ khoảng cách với nhau là những việc làm mà anh Trung thực hiện nhằm phòng chống dịch bệnh.

Còn anh Minh, chủ tiệm hớt tóc Thiên Ân (đường Phan Đình Phùng) cho hay: “Khách đến liên tục và đông lắm. Tuy nhiên tôi vẫn yêu cầu khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và ngồi giữ khoảng cách với nhau. Nếu nhiều người đợi quá, tôi hẹn họ thời gian quay lại chứ không để tụ tập đông trong tiệm”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, theo quan sát của chúng tôi, tình trạng tụ tập đông người xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng như công viên, Quảng trường 16/3, bờ kè sông Đăk Bla… Vào buổi chiều, người dân đến thả diều, tập thể dục khá đông; nhiều trường hợp không đeo khẩu trang. 

Người dân đeo khẩu trang tập thể dục ở quảng trường 16/3. Ảnh: TT

 

Đặc biệt, một số hàng quán trên địa bàn thành phố Kon Tum xuất hiện tình trạng tụ tập đông người, không chấp hành quy định về giãn cách để phòng chống dịch bệnh, nhất là các quán ăn sáng, cà phê vỉa hè ở khu vực bờ kè sông Đăk Bla; một số quán nhậu trên đường Đào Duy Từ, Trần Phú, U Rê…

Ghé vào một quán cà phê trên đường Duy Tân, không khó để nhận thấy khu vực giữ xe không còn chỗ trống. Khách ngồi trong quán đa số không đeo khẩu trang và chưa giữ khoảng cách theo quy định. “Vì Kon Tum chưa có ca nhiễm nào nên nhiều người có tâm lý chủ quan, tụ tập thành nhóm lớn, rất ít người đeo khẩu trang vì cảm thấy bất tiện” - một bạn trẻ nói.

Các biện pháp giãn cách xã hội đã được chính quyền “nới lỏng” để người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt, các cơ sở sản xuất kinh doanh giảm bớt những thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, mỗi người hãy tự ý thức, chấp hành nghiêm túc các biện pháp chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Thanh Tùng

Chuyên mục khác