Khống chế bệnh sốt xuất huyết ở Đăk Glei: Cần sự chung tay cả cộng đồng

03/10/2017 21:20

​Thời gian qua, bệnh sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp tại các địa phương cơ sở trên địa bàn huyện Đăk Glei; số bệnh nhân bị bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, UBND huyện Đăk Glei chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và tập thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch trên địa bàn.

Theo số liệu từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, tính đến thời điểm cuối tháng 9/2017, toàn huyện Đăk Glei đã xảy ra 72 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, đáng chú ý địa phương có bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất là xã Đăk Môn, chiếm trên 70% số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên địa bàn toàn huyện. Điều đáng nói là nhiều trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết nhưng không đến các cơ sở y tế mà tự điều trị ở nhà nên đã gây không ít khó khăn cho công tác giám sát, phòng chống sốt xuất huyết của ngành y tế địa phương.

Mặc dù, tính đến thời điểm này, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Đăk Glei giảm hơn so với cùng kỳ năm 2016 (giảm 190 trường hợp), nhưng theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn huyện Đăk Glei, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện từ nay đến cuối năm 2017 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp; do sự thay đổi của thời tiết bất thường, nhiệt độ trung bình gia tăng, thích hợp cho loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển, trong khi đó, người dân lại chưa thay đổi được tập quán vứt bỏ các phế liệu, tạo môi trường tích trữ nước tù đọng để bọ gậy, lăng quăng sinh trưởng; chưa có thuốc điều trị đặc hiệu…

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Đăk Glei và Sở Y tế Kon Tum, Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei tích cực chỉ đạo các trạm y tế trên địa bàn tăng cường công tác truyền thông, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch sốt xuất huyết trong nhân dân; nhất là các xã, thị trấn có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Đồng thời, phối kết hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thu gom phế liệu, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, loại bỏ các nơi có nước tù đọng không để lăng quăng/ bọ gậy có môi trường phát triển...

Bác sĩ Y Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei cho biết, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện thường xuyên cử các cán bộ đi giám sát tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue ở các thôn, làng để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn bà con cách phòng bệnh. Đối với các trường hợp bệnh đã được xác định, cán bộ Trung tâm Y tế huyện sẽ thực hiện việc cách ly và điều rị tại bệnh viện theo quy định. Đối với các trường hợp còn nghi ngờ, các bệnh nhân sẽ được cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị…

Quyết không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch, những ngày qua Đội Y tế dự phòng - Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei cùng với cán bộ y tế các xã, thị trấn và tổ xung kích ở các địa phương ra quân diệt lăng quăng/bọ gậy; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng xe loa, loa phát thanh xã và truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình về bệnh sốt xuất huyết; tiến hành ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh không để nước tù đọng, tổ chức diệt lăng quăng/bọ gậy; khi phát hiện các dấu hiệu của bệnh thì đến ngay các cơ sở y tế để được hướng dẫn và điều trị kịp thời…

Với những giải pháp đồng bộ của ngành y tế huyện Đăk Glei, tin tưởng rằng công tác phòng chống sốt xuất huyết ở huyện Đăk Glei sẽ sớm đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh sự chủ động phòng, chống bệnh của cán bộ y tế huyện Đăk Glei thì cũng rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng trong vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy, góp phần công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả cao…

                                                                                                  Đắc Vinh

Chuyên mục khác